'Hà Lan sẽ tiếp bước Anh': trăm kiểu phản ứng khi Anh chính thức rời EU

Các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra các phản ứng khác biệt trước việc Anh khởi động quá trình đàm phán Brexit.

Quá trình thương lượng của Anh rời châu Âu đã chính thức được khởi động (ảnh: BBC)

- Đã thấy nhớ rồi

“Chúng tôi đã thấy nhớ các bạn [nước Anh]… Không có lý do gì để giả vờ hôm nay là một ngày hành phúc,” – Chủ tịch EU Donald Tusk.

- Mối quan hệ kết nối

“Các cuộc thương lượng cần phải làm rõ chúng ta sẽ gỡ rối mối quan hệ kết nối [giữa hai Anh và EU] như thế nào… và chỉ khi câu hỏi này được giải đáp, hy vọng rằng, chúng ta có thể nhanh chóng nói về mối quan hệ tương lai,” – Thủ tướng Đức Angela Merkel.

- Nỗi đau

Trong khi Brexit là “nỗi đau tinh thần” cho châu Âu, nó có thể là “nỗi đau về kinh tế” cho nước Anh – Tổng thống Pháp Francois Hollande.

- Tôn trọng mong muốn của nước Anh

“Chúng tôi tôn trọng mong muốn của cử tri Anh và chính phủ Anh khi quyết định rời bỏ Liên minh châu Âu… Cho dù mối quan hệ Anh – EU trong tương lai như thế nào, chúng tôi mong muốn nước Anh là một quốc gia lãnh đạo hàng đầu tại châu Âu,” phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer.

- Hãy duy trì tình bạn

“Câu nói thường sử dụng trong các cuộc ly hôn, ‘hãy duy trì tình bạn’ rất đúng khi áp dụng trong trường hợp này. Nước Anh sẽ mãi là hàng xóm của chúng ta, cũng như EU đối với nước Anh vậy, Chúng ta cần nhau,” – Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel.

- Không rời bỏ châu Âu

“… chúng ta sẽ tham gia vào hợp tác an ninh và các hình thức hợp tác khác để giúp chúng ta nhận ra rằng, trong khi chúng ta đang rời khỏi Liên minh châu Âu, chúng ta không rời bỏ châu Âu, chúng ta không từ bỏ các giá trị châu Âu,” – cựu Thủ tướng Anh David Cameron.

- Hành động như một thể thống nhất

“Trong các cuộc thương lượng này, Liên minh sẽ hành động trong tư cách một thể thống nhất để bảo toàn các lợi ích của mình,” – 27 quốc gia thành viên EU.

- Chương mới

“Hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp. Nó đánh dấu một chương mới trong lịch sử Liên minh, nhưng chúng ta đã sẵn sàng bước tiếp,” – Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani.

- Xây dựng những bức tường mới

“Hôm nay chúng ta đang dựng nên những bức tường mới… Lịch sử sẽ cho thấy Brexit là một sai lầm khủng khiếp. Nó sẽ tạo ra tổn thất cho cả hai bên,” – Manfred Weber, người đứng đầu Đảng người châu Âu – chiếm đa số trong Nghị viện châu Âu.

- Cánh cử vẫn mở ra

“Hỡi người Anh, cánh cửa vẫn mở ra,” – Nhật báo Die Welt của Đức.

- Không thể quay lại

“Giấc mơ không thể xảy ra đang thành sự thực. Hôm nay chúng ta đặt chân đến điểm không thể quay lại,” – Nigel Farage, cựu Chủ tịch của UKIP và lãnh đạo chiến dịch “Rời đi”.

- Tránh xa một cuộc ly dị phức tạp

“Hà Lan cam kết tránh xa một cuộc ly dị phức tạp và sẽ xây dựng một tình bạn khác” với nước Anh, “hãy bình tĩnh, thực tế và thương lượng,” – Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders.

- Hà Lan sẽ đi theo Anh

“Một khoảnh khắc lịch sử! Chúc mừng nước Anh, hãy giành lại quyền tự chủ quốc gia! Hà Lan sẽ làm theo các bạn trong vòng vài năm tới,” – Nghị sỹ Geert Wilders của Đảng Hà Lan Tự do.

- Con đường chưa xác định

“Đây là một ngày lịch sử, đánh dấu bước tiến của châu Âu trên một con đường vẫn chưa được xác định,” – Bộ trưởng tài chính Bồ Đào Nha Mario Centeno.

(Theo AP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/ha-lan-se-tiep-buoc-anh-tram-kieu-phan-ung-khi-anh-chinh-thuc-roi-eu-233425.html