Hà Lan - Pháp: Deschamps có 'vũ khí khủng' nhờ Simeone

Lúc 1 giờ 45 rạng sáng mai (11-10), Hà Lan sẽ tiếp Pháp trong trận cầu tâm điểm vòng loại World Cup 2018.

Ở vòng loại World Cup 2018, tuyển Pháp đã trình làng bộ đôi tấn công đầy ấn tượng mang tên Griezmann và Gameiro. Dường như thuyền trưởng tuyển Pháp Deschamps được lợi rất nhiều từ đồng nghiệp Simeone của Atletico. Chính Simeone đã tạo nên khẩu pháo hai nòng Griezmann và Gameiro thành thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ?

Bộ đôi Griezmann - Gameiro "nổ súng" thường xuyên trong màu áo Atletico và tuyển Pháp.

Griezmann thì khỏi nói, anh tỏa sáng từ mùa bóng trước khi là tiền đạo chủ lực của Atletico. Anh ghi những tuyệt phẩm đưa Atletico vào chung kết Champions League. Khi đá vòng chung kết Euro 2016 trên sân nhà, Griezmann cũng giành luôn danh hiệu vua phá lưới giúp Pháp vào chung kết.

Mùa này, HLV Simeone đã góp phần đưa Gameiro lên tầm cao mới. Ông đã biến bộ đôi Griezmann - Gameiro trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ. Và Deschamps hưởng lợi rất nhiều từ thành quả đó.

Tại đấu trường Champions League và La Liga hiện nay hai chân sút Griezmann và Gameiro đang làm mưa làm gió thì ở đội tuyển Pháp cũng thế. Vẫn bộ đội sát thủ này đang giúp “những chú gà trống” bay bổng ở vòng loại World Cup. Vừa qua Gameiro có cú đúp thì Griezmann cũng góp một bàn thắng vào chiến thắng 4-1 của Pháp trước Bungaria.

Griezmann và Gameiro có mối quan hệ tình bạn rất tốt bên ngoài sân cỏ. Đó là lý do cả hai chơi ăn ý và hiểu nhau trong từng bước di chuyển, chẳng cần phải quan sát mà vẫn phối hợp tốt với nhau, khi Griezmann có bóng thì Gameiro biết làm gì và ngược lại. Simeone và đặc biệt là Deschamps đã quá may mắn khi có được bộ đôi này.

Bộ đôi Griezmann - Gameiro mà Deschamps đang sử dụng ở tuyển Pháp được giới chuyên môn đánh giá cao. Nó khác xa với trước đây nào là Giroud, Signac, Kingsley, Martial chơi cùng Griezmann nhưng không hiệu quả.

Ở trận đấu rạng sáng mai, chủ nhà Hà Lan sẽ thiếu vắng sự phục vụ của Sneijder vì chấn thương. Ở vòng đấu vừa qua, nếu Pháp thắng Bungaria 4-1 thì Hà Lan cũng thắng Belarus với tỉ số tương tự tại Rotterdam. HLV Danny Blind của Hà Lan thừa nhận: “Pháp luôn là đối thủ rất khó chịu với Hà Lan. Họ có thể lực sung mãn và luôn chơi thứ bóng đá đỉnh cao nhất. Nhưng chúng tôi chỉ nghĩ về chiến thắng trong trận đấu này”.

Hãy chờ xem trận vòng loại World Cup đỉnh cao của hai nền bóng đá có nhiều cá tính vào rạng sáng mai kết quả sẽ ra sao.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/ha-lan-phap-deschamps-co-vu-khi-khung-nho-simeone-657538.html