Hà Lan đề xuất 2 phương án xét xử thủ phạm bắn rơi máy bay MH17

Chính phủ Hà Lan đã đề xuất 2 phương án để xét xử thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 của Hàng không Malaysia ở khu vực Donetsk (Ukraina) vào năm 2014.

Đây là thông tin Bộ trưởng An ninh và Tư pháp Ard Van de Steurs tuyên bố trong một phiên họp Quốc hội hôm 26/10.

“Có 2 phương án xét xử đã được thiết lập. Phương án thứ nhất, sẽ tập trung tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Phương án thứ 2, Ủy ban Điều tra quốc tế (JIT) sẽ được trao quyền xét xử. Các thành viên JIT gồm Hà Lan, Ukraina, Bỉ, Australia và Malaysia”, Bộ trường Ard Van de Steurs cho Thông tấn AD.nl biết. Theo đó, nếu trường hợp thứ 2 được lựa chọn , thủ phạm sẽ bị xét xử ở Amsterdam, Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan tiết lộ.

Bộ trưởng An ninh và Tư pháp Ard Van de Steurs trong một phiên họp Quốc hội hôm 26/10 đã đề xuất 2 phương án để xét xử thủ phạm bắn rơi máy bay MH17của Hàng không Malaysia

Theo chính phủ Hà Lan, cả 2 phương án đều “khó khăn” và “phức tạp” về mặt pháp lý, tuy nhiên, Amsterdam sẽ cố gắng hết sức để đưa thủ phạm bắn rơi MH17 ra xét xử trước công lý.

Máy bay MH17 chở 298 người, hầu hết là công dân Hà Lan bị bắn rơi bằng một quả tên lửa Buk khi đang bay từ Amsterdam đến Malaysia ở khu vực miền Đông Ukraina vào mùa Hè năm 2014, thời điểm quân đội Ukraina và lực lượng ly khai có giao tranh ác liệt, toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Vào cuối tháng 9, Ủy ban điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu đã đưa ra báo cáo kết luận điều tra: Máy bay bị lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraina bắn rơi.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/ha-lan-de-xuat-2-phuong-an-xet-xu-thu-pham-ban-roi-may-bay-mh17-n124161.html