Hà Hồ trùng ý tưởng với thương hiệu thời trang lớn: Lạ...

Từ năm 1999, Reem Acra đã trở nên đình đám với mẫu đầm dạ hội đính đá.

Ngày 18/1, việc NTK Lý Quý Khánh công khai khẳng định thương hiệu Reem Acra (New York) đạo nhái thiết kế của anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Chia sẻ trên facebook cá nhân, NTK sinh năm 1990 viết: “Tôi làm cho Hà cách đây gần 5 tháng. Cuối cùng thế giới cũng yêu sản phẩm của Khánh. Cứ xem như Jennifer Lopez vừa mặc đầm Lý Quí Khánh”.

Bộ trang phục được nhận xét giống tới 90%.

Được biết, chiếc váy Lý Quý Khánh tố bị đạo nhái là sản phẩm anh thiết kế dành riêng cho Hồ Ngọc Hà, được nữ ca sĩ mặc trong chương trình liveshow hồi tháng 8 vừa qua.

Là người trực tiếp sử dụng bộ trang phục, trên facebook cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” cũng có một bài viết chi tiết về sự trùng hợp này.

Cô chia sẻ: “Thứ 1: Chiếc váy trắng của Hà mặc trong đêm Love Songs vào tháng 10 là sự biến tấu lại chút xíu dựa trên bộ đen mà của chính Khánh và Hà đã nghĩ ra để mặc nhảy trong đêm chung kết The Face.

Thứ 2: Đồng ý ở nước bé nhỏ về cả nghĩa đen lẫn bóng như chúng ta thì việc học hỏi Mỹ, Ý, Pháp thậm chí Hàn Quốc là điều đương nhiên, nhưng bản thân Hà luôn luôn biết điểm dừng để chắt lọc cho phù hợp vóc dáng của chính mình. Mà cái học hỏi này thì e rằng ai cũng làm kể cả tạp chí lớn thì cũng phải lấy ý tưởng từ layout nào đó rồi mới phăng ra cho dễ tưởng tượng.

Thứ 3: Vì Khánh còn trẻ còn Hà thì lại sợ đánh mất hình ảnh mình nếu mặc over hoặc khó thể hiện trên sân khấu nên 2 đứa thường cãi nhau mỗi khi làm đồ để cho ra được thành phẩm là cả một sự lắng nghe và tin tưởng lẫn nhau.

Và bộ quần áo lần này xui ở chỗ là vì không biết mặc gì nữa nên tự ngồi vẽ ra cùng nhau. Muốn mặc một chiếc váy trắng nhưng nếu trắng hết rồi đính đá thì nhìn sẽ bí bách mới bịa ra lớp voan mỏng vừa thanh thoát vừa đủ quyến rũ cho thân hình gầy gò của mình.”.

Tuy nhiên, lạ ở chỗ, nếu trong bài viết, Hà Hồ có khẳng định, chiếc đầm cô mặc ở liveshow được ra đời trong hoàn cảnh cô và Lý Quý Khánh “Không biết mặc gì nữa”, nên phải “Biến tấu lại chút xíu dựa trên bộ đen mà của chính Khánh và Hà đã nghĩ ra để mặc nhảy trong đêm chung kết The Face”.

Nhưng thực chất, ngoài phần tay bồng, chiếc váy trắng của Hồ Ngọc Hà có thiết kế khác hẳn so với trang phục cô trình diễn tại The Face.

Trang phục Hà Hồ diễn ở The Face.

Ngoài ra, với quá trình 18 năm xây dựng thương hiệu tại New York, Reem Acra đã trở nên đình đám với các mẫu thiết kế đầm dạ hội theo tông màu trung tính như đen, trắng, pastel…, đính kèm những viên pha lê, đá quý đắt giá, tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Reem Acra ưa chuộng các mẫu thiết kế đính đá từ nhiều năm nay.

Không chỉ Jennifer Lopez, các ngôi sao đình đám thế giới như ca sĩ Maddonna, nữ diễn viên Emily Ratajkowski… cũng là fan hâm mộ của thương hiệu này.

Không chỉ khẳng định tên tuổi với phong cách đầm dạ hội đính đá, bằng việc giúp Jennifer lọt danh sách sao đẹp của nhiều trang báo, chiếc váy bị tố đạo nhái đã được thương hiệu Reem Acra chia sẻ 3 lần trên trang Instagram chính thức.

Vậy, với mẫu thiết kế được đạo nhái đến 90%, liệu Reem Acra có dám quảng bá rầm rộ đến vậy?

Được biết, dù lên tiếng khẳng định ý tưởng bị đạo nhái, nhưng cả Lý Quý Khánh là Hồ Ngọc Hà đều thống nhất sẽ không làm rùm beng mọi chuyện.

Chia sẻ với Zing, Lý Quí Khánh cho biết, ban đầu khi thấy thiết kế hàng hiệu giống trang phục của mình, anh rất tức giận vì nghĩ tại sao một nhãn hàng lớn lại có thể chung ý tưởng với mình, đây phải chăng là sự sao chép. Tuy nhiên, sau đó anh nghĩ nên đón nhận sự cố này như một niềm vui bởi không phải NTK Việt nào cũng may mắn được nhãn hàng thế giới quan tâm và sao chép.

Hiện nay, phía Reem Acra vẫn chưa có thông tin xác minh sự việc.

Qua đó, công chúng có thể thấy, lời khẳng định bị đạo nhái của Lý Quý Khánh và Hồ Ngọc Hà vẫn còn nhiều điểm cần nghi vấn.

Hoàng Liên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/ha-ho-trung-y-tuong-voi-thuong-hieu-thoi-trang-lon-la-3327554/