Hà Hồ thay đổi quá nhiều sau 15 năm dấn thân showbiz

Hồ Ngọc Hà khởi nghiệp với vai trò người mẫu và giờ cô đã là ngôi sao giải trí hàng đầu.

Hồ Ngọc Hà khởi nghiệp với vai trò là người mẫu từ một cuộc thi sắc đẹp năm 1999. Sau đó, cô lấn sân sang đóng phim và ca hát. Ở từng lĩnh vực, Hà Hồ đều gặt hái những thành công nhất định.

Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà hiện được xem là ngôi sao giải trí hàng đầu. Cùng nhìn lại hành trình 15 năm qua, "nữ hoàng giải trí" đã thay đổi ra sao.

1999: Khởi nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Huế, sau đó 8 tuổi gia đình cô chuyển đến Quảng Bình sinh sống. Năm 12 tuổi, Hồ Ngọc Hà đã lên Hà Nội để học chuyên ngành piano tại trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 15 tuổi với ngoại hình chuẩn, cô bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Trong đó, hình ảnh Hồ Ngọc Hà tại cuộc thi Người mẫu thời trang Hà Nội mở rộng 1999 gây chú ý.

Hồ Ngọc Hà sở hữu chiều cao vượt trội từ năm 15 tuổi đã cao 1,73 và vóc dáng cân đối. Cô bước chân lên sàn diễn catwalk và gặt hái nhiều giải thưởng như: giải nhì Siêu mẫu Hà Nội, giải nhất Siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi Tìm kiếm Siêu mẫu châu Á.

2002: Nam tiến và lấn sân phim ảnh

Năm 2002, Hồ Ngọc Hà vào Nam hoạt động. Cô nhận giải Siêu mẫu. Sau đó có nhiều lời mời đóng phim. Hồ Ngọc Hà tham gia điện ảnh với Chiến dịch trái tim bên phải và phim truyền hình Hoa cỏ may. Hình ảnh cô gái 18 tuổi thời điểm này vẫn còn khá giản dị, trong sáng.

Cô trở thành gương mặt người mẫu được chú ý. Năm 2003, tại chương trình Người đẹp hát, Hồ Ngọc Hà lần đầu khoe giọng trước công chúng. Thời điểm đó, Quốc Bảo là người khuyến khích Hà Hồ đi hát và anh có mời cô hát trong album của mình.

Hồ Ngọc Hà kết hợp với nhạc sĩ Huy Tuấn cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay. Tuy nhiên, thời điểm này giọng hát của cô chưa được đánh giá cao. Nhạc sĩ Quốc Bảo từng nhận định: "Hồ Ngọc Hà có chất giọng tối đen như mực, nhưng gương mặt sáng như dòng sông ngày hè".

2004 với album 24 giờ 7 ngày có lẽ là giai đoạn tìm kiếm chính mình của Hồ Ngọc Hà khi cô thay đổi phong cách liên tục từ dịu dàng nhu mì đến nổi loạn cá tính.

Hồ Ngọc Hà trở thành gương mặt được chú ý từ năm 2004 khi bắt đầu chuyển hướng ca hát.

2005: Cuộc gặp gỡ định mệnh với Đức Trí

2005, Hồ Ngọc Hà gặp được Đức Trí vừa đúng thời điểm anh vừa du học từ Mỹ trở về. Cô thực hiện album tiếp theo có tên gọi Và em đã yêu cùng với vị nhạc sĩ tài hoa và giúp tên tuổi của mình vụt sáng. Sự thăng hoa trong âm nhạc lẫn tình yêu giúp Hồ Ngọc Hà trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Và em đã yêu, Đêm nghe tiếng mưa... hàng loạt những bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của Hà Hồ ra đời. Từ năm 2005 đến 2008, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn bởi thành công từ âm nhạc.

2005, ngoài ca hát, cô cũng đóng nhiều phim và phát triển song song hai công việc này. Bộ phim 39 độ yêu là vai chính đầu tiên của Hà Hồ. Tuy nhiên, diễn xuất của Hồ Ngọc Hà không được đánh giá cao và cũng sau phim này cô không còn tham gia hoạt động điện ảnh nữa.

2010: Từ "nữ hoàng thị phi" đến "nữ hoàng giải trí"

Hồ Ngọc Hà chia tay với Đức Trí và yêu đại gia Quốc Cường. Thời điểm năm 2010 tin đồn Hà Hồ đang mang thai với đại gia trẻ tuổi gây xôn xao. Cô đã tạm gác mọi công việc lại để sinh con. Nhiều scandal liên tiếp xảy đến thời điểm này khiến từ giai đoạn này Hà Hồ cũng trở thành ngôi sao dính thị phi nhiều nhất showbiz Việt.

Từ năm 2010, Hà Hồ hạnh phúc bên đại gia Quốc Cường và cậu con trai Subeo.

Tuy cùng Quốc Cường có với nhau cậu con trai kháu khỉnh nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn chưa một lần chính thức mặc váy cưới. Bộ ảnh cưới cô chụp cùng với Subeo như một kỷ niệm đẹp.

Sau một thời gian nghỉ ngơi kết hôn, Hồ Ngọc Hà quay trở lại ngay với công việc. Gặp đà, hàng loạt bản hit của cô ra đời như Tìm lại giấc mơ, Sao ta lặng im... Hồ Ngọc Hà là nữ ca sĩ làm việc liên tục và luôn bắt kịp xu thế mới.

Cô cũng trở thành gương mặt ngồi trên "ghế nóng" của nhiều cuộc thi lớn như The voice, XFactor, The Face... đều chọn cô cho mùa giải đầu tiên.

Hồ Ngọc Hà ở The X-Factor mùa đầu tiên. Năm 2014 khi tổ chức cuộc thi này cô cũng giúp cho Giang Hồng Ngọc đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hồ Ngọc Hà hiện là biểu tượng của thời trang trong làng giải trí. Phong cách thời trang của cô luôn ấn tượng và tạo được chú ý.

Dù liên tục dính phải nhiều thị phi, Hồ Ngọc Hà hiện vẫn được xem là nữ hoàng giải trí của Vbiz. Cô đang làm giám khảo The Face Việt Nam và được đánh giá cao bởi sự thông minh, nhạy bén và phong thái cuốn hút.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ha-ho-thay-doi-qua-nhieu-sau-15-nam-dan-than-showbiz-688332.html