Hà Hiền, Nhung Kate hào hứng giao lưu với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam

(BVPL) - Vừa qua, đoàn phim “Sút” đã có buổi showcase giới thiệu phim đến những vị khách đặc biệt: các cầu thủ, huấn luyện viên nổi tiếng của đội tuyển quốc gia như thủ môn Tấn Trường, huấn luyện viên Việt Thắng, đội tuyển U16 và đặc biệt là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Cổ động viên

Tại buổi showcase, các khách mời đã được theo dõi một số phân cảnh quan trọng của phim và giao lưu với hai diễn viên chính là Hà Hiền và Nhung Kate.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiếc vé tham dự giải đấu U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc của đội tuyển U19 vừa đoạt được trong thời gian vừa qua, có lẽ không phải chỉ là bất ngờ dành riêng với người hâm mộ trong nước. Bởi lẽ cộng đồng bóng đá quốc tế cũng ngạc nhiên không kém với chiến tích ngoài mọi dự đoán này. Hồi đầu năm 2016, đội tuyển Futsal Việt Nam (Đội tuyển bóng đá trong nhà quốc gia Việt Nam) đã đánh bại đội tuyển Futsal nam Nhật Bản trong trận tứ kết giải vô địch Futsal châu Á, được tổ chức tại Uzbekistan.

Chiến thắng có phần gây sốc này đã giúp cho đội tuyển Futsal Việt Nam giành tấm vé tham dự FIFA Futsal World Cup 2016, được tổ chức tại Colombia. Đây có thể nói là một dấu ấn quan trọng cũng đồng thời là cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên trong lịch sử có một đội tuyển của Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết một kỳ World Cup môn bóng đá- môn thể thao vua của cả hành tinh.

Nhung Kate

Thật tình cờ, “Sút” (đạo diễn Việt Max) - bộ phim Việt chiếu rạp có đề tài chủ đạo về bóng đá, ra mắt đúng vào dịp người hâm mộ khắp cả nước vẫn còn đang ngây ngất trong giấc mơ mới ở thời đoạn này của bóng đá Việt Nam. Hẳn nhiên, đằng sau sự tình cờ tưởng chừng ngẫu hứng phiêu linh bất biết của những người làm phim Việt cũng chính là một nỗi khát khao sâu thẳm, là niềm mong mỏi từ bấy lâu nay về vị thế mới của bóng đá Việt trên trường quốc tế.

Phim chỉ chọn một góc nhìn nhỏ, khai thác tâm tình của các nhân vật trong một câu chuyện phim đầy tính trăn trở về nền bóng đá phong trào. Đây cũng chính là đặc thù và là “cái nôi” đã từng nuôi dưỡng nhiều tài năng bóng đá Việt xưa giờ, trước khi chính thức bước vào con đường đá bóng chuyên nghiệp, từ đó từng bước một đạt được kỳ tích với bóng đá thế giới. “Sút” là sự gửi gắm của người làm phim Việt với tình yêu bóng đá Việt, thông qua câu hiệu của phim: “Mọi thứ đều bắt đầu từ ước mơ”.

Từ trái qua: Nhung Kate, Thủ môn Tấn Trường, Hà Hiền

Và thật may mắn khi thông điệp của bộ phim đã tìm được sự đồng cảm từ các tuyển thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi hầu hết khách mời đến với buổi showcase đều cảm thấy xúc động. Họ dường như thấy một thời tuổi trẻ của mình trong phim với những ngày đầu nhiều bỡ ngỡ, hay những buổi giao đấu, đá bóng bụi phủi để theo đuổi ước mơ từ thuở ấu thơ. Tất cả đã được thể hiện đầy chân thật và sinh động trong “Sút”. Nhiều cầu thủ đã vô cùng xúc động khi lâu lắm rồi mới được thấy một bộ phim điện ảnh được đầu tư nghiêm túc nói về nghề nghiệp của mình.

Huấn luyện viên Việt Thắng sau khi tham dự buổi showcase cũng đã chia sẻ: “Tôi thấy bộ phim khá xúc động và ý nghĩa. Mặc dù kĩ năng đá bóng trong phim chưa thật sự xuất sắc nhưng điều này có thể hiểu được vì các diễn viên không phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Quan trọng là phim đã tạo được cảm xúc cho người xem và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ yêu bóng đá”.

Bộ phim “Sút” với sự tham gia của các diễn viên Hà Hiền, Nhung Kate, Huy Me, Tùng Min, Gin Tuấn Kiệt..v.v.. do BHD phát hành, dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu từ 25.11.2016.

Thu Thủy

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/201611/ha-hien-nhung-kate-hao-hung-giao-luu-voi-cac-cau-thu-cua-doi-tuyen-viet-nam-2523602/