Hà Giang: Xác định 'thủ phạm' gạt cả tấn rác xuống suối

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc máy xúc ngang nhiên san, gạt hàng tấn rác thải chưa qua xử lý xuống suối, chính quyền xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã chỉ đạo Công an xã tìm “thủ phạm”. Đồng thời, để khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường, xã thuê máy xúc đào hố, chôn lấp rác tại chỗ.

* Hà Giang: Người dân bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm, thải trực tiếp xuống suối

Như NDĐT đã thông tin, người dân xã Tân Quang, huyện Bắc Quang rất bức xúc vì bãi rác của xã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Nghiêm trọng hơn, để giải tỏa hàng “núi” rác thải, trong ngày 21-7, đơn vị quản lý bãi rác đã huy động máy xúc ủi trực tiếp rác thải chưa qua xử lý xuống suối, chảy ra sông Lô.

Bãi rác xã Tân Quang tồn tại hơn chục năm nay, diện tích bãi rác chỉ khoảng 500m2. Bãi rác nhỏ, lượng rác nhiều, không có hệ thống xử lý chất thải nên khi rác chất đống thành “núi”, đơn vị quản lý bãi rác lại xử lý hết sức “thủ công”. Theo phản ánh của người dân, những năm trước, để xử lý lượng rác lớn, người ta thường đốt vào mùa khô, còn mùa mưa khi nước suối lên cao thì có máy xúc gạt rác ra suối.

Do đó, vụ máy xúc “ủn” rác xuống suối trong ngày 21-7, người dân cho rằng đó là do chính quyền hoặc đơn vị quản lý bãi rác thuê làm. Nhiều người khẳng định, khi chiếc máy xúc đang gạt rác xuống suối, có đồng chí lãnh đạo xã đứng cách đó không xa.

Để làm sáng tỏ nội dung trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Quang. Ông Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Quang khẳng định: “Nhiều người nói phía xa có lãnh đạo xã chỉ đạo, rồi chính quyền thuê máy gạt rác xuống suối. Tôi khẳng định, không có chuyện đó, cấp ủy, chính quyền xã không chỉ đạo việc này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Công an xã xác minh xem ai là người thuê máy xúc, đến nay đã có kết quả”.

Theo kết quả xác minh của Công an xã Tân Quang, người thuê máy xúc gạt rác xuống suối là ông Phan Mạnh Hoạch, thôn Vinh Quang, xã Tân Quang. Lý do ông Hoạch thuê máy xúc san, gạt rác thải tại bãi rác của xã là do thời gian gần đây, bãi rác tập kết nhiều, trời có mưa liên tục nên bốc mùi hôi thối. Ông Hoạch lo sợ môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến gia đình con gái ông ở gần bãi rác nên thuê máy xúc của anh Bùi Văn Hoàn san số rác trên ra cho đỡ bốc mùi hôi.

“Tôi chỉ thuê anh Hoàn bới rác ra, để rác khô cho đỡ mùi hôi, chứ tôi không bảo anh Hoàn ủn rác xuống suối”, ông Phan Mạnh Hoạch cho biết.

Phóng viên tìm đến nhà anh Bùi Văn Hoàn, chủ máy xúc để xác minh vụ việc, tuy nhiên anh Hoàn không có mặt ở nhà, đã về quê. Liên lạc qua điện thoại, nhưng anh Hoàn không nghe máy.

Về bức xúc của người dân thôn Vinh Quang, hàng chục năm nay phải sống trong tình trạng ô nhiễm nặng nề, hàng chục năm kiến nghị với chính quyền các cấp, đến nay vẫn chưa được giải quyết, Chủ tịch UBND xã Tân Quang Phạm Hồng Quang cho biết, xã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do dự án xây dựng bãi rác thuộc thẩm quyền cấp trên nên cũng chỉ biết kiến nghị với huyện, với tỉnh nhanh đầu tư. Đâu chỉ có người dân bị ảnh hưởng, bãi rác này cũng gần trụ sở xã. Thực tế cán bộ xã cũng là những người hàng ngày chịu tác động từ bãi rác.

Để khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng rác thải tràn xuống lòng suối. Ngành chức năng tỉnh Hà Giang, huyện Bắc Quang tiến hành kiểm tra thực tế, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý tạm thời là, thuê máy xúc gạt rác ra xa bờ suối, đồng thời đào hố chôn rác tại chỗ, kết hợp phun thuốc khử trùng, hạn chế mùi hôi.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang Hoàng Văn Nhu cho biết, đây là biện pháp tạm thời nhằm tránh tình trạng rác thải tràn ra sông suối, hạn chế ô nhiễm không khí. Về lâu dài, dự án đầu tư bãi rác Tân Quang sẽ được xây dựng, tuy nhiên dự án này đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đầu tư, nhanh cũng phải mất ba tháng nữa mới khởi công. Trước mắt, đối với rác phát sinh, sẽ vận chuyển về bãi rác của huyện Bắc Quang hoặc xã tự tìm địa điểm phù hợp, xa khu dân cư.

Tuy nhiên, cách xử lý tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Tân Quang cũng không nhận được sự đồng tình của người dân trong khu vực. Nhiều hộ dân ở thôn Vinh Quang cho biết, việc chôn rác xuống đất, tạm thời sẽ giảm ô nhiễm không khí, nhìn bãi rác “sạch” hơn. Nhưng về lâu dài, số rác trên chôn xuống đất sẽ ngấm vào nguồn nước, khi đó tình trạng ô nhiễm sẽ nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Quang Trần Ngọc Hùng nói: “Để xảy ra vụ việc vừa rồi là điều đánh tiếc, chính quyền địa phương có trách nhiệm vì chưa sâu sát trong công tác quản lý. Về cách khắc phục tạm thời tại bãi rác hiện nay, có người đồng tình, có người không đồng tình. Nhưng trong thời điểm hiện tại, xã cũng không thể chuyển số rác này đi nơi khác được. Mong người dân chia sẻ và thông cảm”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/33572102-ha-giang-xac-dinh-%e2%80%9cthu-pham%e2%80%9d-gat-ca-tan-rac-xuong-suoi.html