Hà Giang: Thiếu nữ chết trong phòng, nam thanh niên treo cổ tự sát

Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thiếu nữ chết lõa thể trong phòng trọ và nam thanh niên treo cổ tự sát trên cây.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc chị Phàn Thị Vằn (SN 1989, trú tại thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) được phát hiện chết trong tình trạng không mặc quần, cổ bị siết tại phòng trọ ở tổ 17, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Đồng thời, điều tra làm rõ vụ việc phát hiện anh Tráng A Bằng (SN 1987, trú thôn Phây Trà, xã Mậu Duệ. huyện Yên Minh, Hà Giang) treo cổ tự tử tại đồi cây thuộc tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Cả hai vụ việc này đều được phát hiện ngày 10/10.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 21h ngày 10/10, cơ quan Công an sau khi nhận được tin báo tại phòng trọ của người dân tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang có một nữ giới nằm chết trên giường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân sau đó được xác định là chị Phàn Thị Vằn (SN 1989, trú tại thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

 Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân Vằn chết trên giường trong tư thế nằm ngửa, không mặc quần, cổ bị dây thép siết chặt 4 vòng khép kín, cạnh giường phát hiện có một bao cao su đã qua sử dụng và giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông La Tiến Sang, Phó Chánh văn phòng tỉnh Hà Giang xác nhận có sự việc trên và hiện tại Công an tỉnh Hà Giang đang tiến hành điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào sáng 10/10, người dân đi chăn thả gia súc và nhặt củi tại khu vực đồi cây thuộc tổ 3, phường Quang Trung đã phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên ngọn cây keo giữa một khu rừng vắng vẻ. Nhận được tin báo, Công an phường Quang Trung đã bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an TP Hà Giang, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang. Nạn nhân nam này được xác định là Tráng A Bằng (SN 1987, trú thôn Phây Trà, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Hà Giang). Nguyên nhân ban đầu, cơ quan điều tra cho biết nạn nhân Tráng A Bằng treo cổ tự tử, hiện đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Nạn nhân Tráng A Bằng mới xuống thành phố Hà Giang làm việc từ tháng 5 năm 2016 và có quen biết với nạn nhân Phàn Thị Vằn.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-giang-thieu-nu-chet-trong-phong-nam-thanh-nien-treo-co-tu-sat-766816.html