Hà Giang: Mưa lớn gây sạt lở đường giao thông khu vực biên giới

Hàng chục điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện Mèo Vạc do mưa lớn gây ra.

Một điểm sạt lở đường giao thông tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến cho nhiều tuyến đường huyết mạch tại nhiều xã của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Việc đi lại của người dân địa phương, đặc biệt là người dân tại các xã khu vực biên giới gặp khó khăn.

Tại xã Cái Xín, huyện Mèo Vạc, tuyến đường huyết mạch nối liền từ xã Cái Xín đến xã Sơn Vĩ bị sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối bùn đất tràn xuống đường khiến cho giao thông qua tuyến đường liên xã này bị tê liệt hoàn toàn. Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Săm Pun đóng tại xã Cái Xín đã phải cử cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương tiến hành san gạt bùn đất tại những điểm sạt lở nghiêm trọng nhưng việc đi lại vẫn hết sức khó khăn.

Chỉ tính riêng tuyến đường liên xã ở xã Cái Xín đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. Ước tính có ít nhất khoảng 4.000m3 đất đá bị lở tràn lấp xuống mặt đường khiến cho mọi phương tiện qua lại không thể di chuyển được. Hiện nay, vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở tiếp trên tuyến đường liên xã này.

Việc đi lại của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn

Tuyến đường liên xã nối từ xã Tát Ngà đi xã Nâm Ban của huyện Mèo Vạc cũng bị mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Đặc biệt là điểm sạt lở tại thôn Nà Dầu, xã Tát Ngà khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương và người dân kịp thời có mặt xử lý tại hiện trường nên hiện nay việc giao thông đi lại tại tuyến đường liên xã này về cơ bản đã được khai thông trở lại.

Theo thống kê của UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, mưa lớn trong những ngày qua không chỉ gây sạt lở đường giao thông mà còn khiến nhiều công thủy lợi, nhà cửa, hoa màu của người dân bị tàn phá. Tính đến ngày 27/6, mưa lớn kèm giông lốc tại Hà Giang đã khiến 3 người dân bị thương do sét đánh, 6 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 70 vị trí đường giao thông bị sạt lở, hai chiếc cầu bị lũ cuốn trôi, một đập thủy điện bị vỡ, 14 con gia súc bị lũ cuốn cùng nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang khẩn trương kiểm kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định sản xuất và cuộc sống đồng thời đề ra những phương án đối phó nếu tình trạng mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Hồng Quý

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/ha-giang-mua-lon-gay-sat-lo-duong-giao-thong-khu-vuc-bien-gioi-d214517.html