Hà Đức Chinh: 'Tôi đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới U20 Pháp'

Trước trận đấu với U20 Pháp, tiền đạo số 1 của U20 Việt Nam là Hà Đức Chinh đặt ra mục tiêu ghi bàn vào lưới ứng cử viên vô địch.

Vào lúc 15h ngày 25/5, U20 Việt Nam sẽ gặp phải đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng E - U20 Pháp. Đây là một trận chiến được xem là "không cân sức". Mặc dù vậy, ở lứa tuổi bóng đá trẻ thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, điển hình như trận U20 Zambia thắng Bồ Đào Nha, U20 Venezuala thắng Đức.

Trong buổi tập chiều 24/5, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò luyện kỹ các pha dứt điểm một chạm và đối mặt. U20 Việt Nam đang tỏ rõ quyết tâm trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới U20 Pháp.

Hà Đức Chinh đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới U20 Pháp. (Ảnh: Trọng Phú)

Hà Đức Chinh đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới U20 Pháp. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu sau buổi tập, tiền đạo số 1 của U20 Việt Nam - Hà Đức Chinh cho biết: "Hiện tại, tinh thần của toàn đội đang rất thoải mái. Chúng tôi mong chờ trận đấu ngày mai vì U20 Pháp rất mạnh, không phải lúc nào cũng có cơ hội đối đầu với những cầu thủ ở đẳng cấp như vậy.

Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Riêng với cá nhân mình, tôi đặt ra mục tiêu sẽ ghi bàn thắng trong trận đấu này. Ở những trận qua tôi cho rằng phong độ của mình chưa thực sự tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng hơn để đáp ứng kì vọng của người hâm mộ".

Đánh giá về sức mạnh của đội U20 Pháp, Hà Đức Chinh nhận định: "U20 Pháp là tập thể khá toàn diện. Đặc biệt họ sở hữu cặp trung vệ to cao, chơi chắc chắn và chống bóng bổng tốt".

Ở thời điểm hiện tại, đã có 3 đội bóng tại U20 World Cup chính thức có vé vào vòng sau với 2 trận toàn thắng, đó là: U20 Hàn Quốc, Zambia và Venezuala./.

Trọng Phú/VOV.VN
Từ Cheonan, Hàn Quốc

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/ha-duc-chinh-toi-dat-muc-tieu-ghi-ban-vao-luoi-u20-phap-628106.vov