Hạ Chile, TBN tránh "ngọn núi" Brazil trong gang tấc

(VTC News) - Không nhỉnh hơn đối thủ về mặt cơ hội, nhưng các pha dứt điểm đẳng cấp của David Villa và Iniesta đã giúp Tây Ban Nha có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Chile. Với kết quả này, thầy trò Del Bosque đã tránh được "chướng ngại vật" Brazil ở vòng 1/8.

Giống như trận gặp Honduras, HLV Del Bosque tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3, với “ba mũi giáp công” Iniesta - Torres - Villa. Ở trục giữa, “ngài râu kẽm” vẫn đặt niềm tin vào Busquets ở vị trí trí tiền vệ phòng ngự. Trong khi ở hàng thủ, Pique cùng Puyol hình thành cặp trung vệ che chắn cho khung gỗ của Iker Casillas. Bên kia chiến tuyến, do vắng một số cầu thủ quan trọng vì dính chân thương và thẻ phạt nên HLV Bielsa quyết định chọn “binh pháp kim cương” 4-4-2, thay vì 3-3-1-3 như những trận cầu trước. Trong sơ đồ chiến thuật này, Valdivia được bố trí đá cao nhất trong bốn tiền vệ để hỗ trợ tấn công cho cặp tiền đạo Alexis – Beausejour. Xem bài thuật chi tiết qua ảnh Với “binh hùng tướng mạnh”, lại cần chiến thắng nên Tây Ban Nha chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Chile đã bất ngờ kháng cự một cách mạnh mẽ không chỉ trong phòng thủ mà còn ở cả khâu tấn công. Suốt 45 phút của hiệp một, Chile chứ không phải Tây Ban Nha mới là đội có những đường lên bóng sắc nét hơn. Đại diện đến từ Nam Mỹ tấn công khá đa dạng, từ trung lộ đến đánh biên khiến khung thành của Iker Casillas luôn ở vào tình trạng có thể thủng lưới vào bất cứ lúc nào. Đáng tiếc là ở khâu dứt điểm cuối cùng những Mark Gonzalez, Alexis hay Beausejuor lại không tận dụng thành công. Không ghi được bàn thắng, Chile đã phải trả giá cho các sai lầm nơi hàng phòng ngự. Phút thứ 25, trong một pha bắt tốc độ đầy dũng mãnh của Torres, buộc thủ môn Bravo phải rời xa cầu môn phá bóng, không may lại đến vị trí của David Villa. Từ khoảng cách chừng 40m, tân binh của Barcelona đã thực hiện cú sút đưa bóng vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu. Xem bài thuật chi tiết qua ảnh Không nao núng tinh thần, các học trò của Bielsa lại dâng lên tấn công, nhưng trong khi chưa tìm được bàn gỡ thì ở phần sân nhà, lưới của Bravo lại rung lên sau pha đệm lòng vừa đẳng cấp vừa chính xác của Iniesta ở phút thứ 36. Không những vậy, sau bàn thắng này, tiền vệ trụ Estrada còn phải lĩnh thẻ đỏ rời sân vì cố tình phạm lỗi với Torres. Sang hiệp hai, HLV Bielsa buộc phải tiến hành thay đổi nhân sự trên sân. Theo đó, Mark Gonzalez rời sân, nhường chỗ cho Millar. Sự điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng, khi vừa vào sân chưa đầy 5 phút Millar đã tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân Ramos, đổi hướng bay vào lưới TBN trước sự bất lực của Iker Casillas. Gần như sau bàn thua này, chiến lược gia Del Bosque quyết định cho Fabregas rời băng ghế dự, vào sân thay Torres để gia cố tuyến giữa của Tây Ban Nha. Từ thời điểm này, đại diện của châu Âu chủ động thi đấu chậm và chắc ở khu vực giữa sân, rồi bất ngờ tấn công ở những đường bóng xẻ nách hoặc trung lộ.Tuy nhiên, bàn thắng thứ ba vẫn không đến với TBN. Trong khi đó, dù đã cố gắng song vì chơi trong cảnh thiếu người nên Chile “bất lực tòng tâm” trong việc tìm bàn gỡ. Dẫu vậy, do ở trận đấu cùng Thụy Sĩ đã không thắng được Honduras, nên đại diện của nam Mỹ vẫn giành vé đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng. Đối thủ của họ ở vòng trong sẽ là Brazil, đội đứng đầu bảng G. Xem bài thuật chi tiết qua ảnh Đội hình ra sân Tây Ban Nha:Casillas; Ramos, Piqué, Puyol, Capdevil; Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta; Villa, Torres. Chile: Bravo, Ponce, Jara, Medel, Vidal, Estrada, Gonzalez, Isla, Valvia, Beausejour, Alexis. Tỷ số: Tây Ban Nha 2 - 1 Chile Ghi bàn: David Villa (25’), Iniesta (36’) - Millar (47') Song Mai

Nguồn VTC: http://vtc.vn/worldcup2010/511-252026/tin-nong/ha-chile-tbn-tranh-ngon-nui-brazil-trong-gang-tac.htm