Gương sáng thanh niên 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1. Nguyễn Duy Tuyến – Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa

Nguyễn Duy Tuyến là vận động viên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa. Tuyến đã giành 17 Huy chương vàng trong đó có 2 Huy chương vàng thế giới năm 2012, 2015; 01 huy chương vàng Đông nam Á, 01 huy chương vàng seagame 27, Huy chương vàng Đại hội TDTT toàn quốc năm 2013; 06 huy chương vàng giải vô địch trẻ Quốc gia, 06 huy chương vàng giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc. Tuyến chia sẻ: “Em luôn có một cảm xúc rất đặc biệt khi mang màu cờ sắc áo Việt Nam khi thi đấu trên trường quốc tế, rất tự hào và xúc động”.

2. Trần Khắc Đề - Đoàn viên thanh niên xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Trần Khắc Đề là thanh niên công giáo làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó Đề còn được biết đến là người có nghĩa cử cao đẹp khi nhặt được của rơi trả lại người mất. Khi nhặt được một chiếc túi của chị Trần Thị Lan trú quán tại xóm 1 xã Đại Thành, huyện Yên Thành, gồm các tài sản như sau: 1,8 cây vàng, 1 thẻ ATM mang tên Trần Thị Lan, nhiều giấy tờ quan trọng liên quan đến chị Lan và 107.770.000 đồng và một số vòng bạc trị giá gần 4 triệu đồng, Đề đã chủ động đem trả. Đề cho rằng: “Là thanh niên thời đại mới trên quê hương Bác Hồ, mình phải luôn học Bác, làm theo lời dạy của Bác”.

3. Nguyễn Thị Việt Hà (Hà Tĩnh), Sinh viên đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Thị Việt Hà, sinh viên khoa Toán, Đại học KH Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Việt Hà là cử nhân tài năng Toán học Đại học Quốc gia Hà Nội, đã giành Huy chương Đồng Olimpic toán học Quốc tế năm 2015. Năm học 2015 – 2016 đoạt giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam; được nhận học bổng Asean của trường đại học quốc gia Singapore (NUS). Việt Hà là gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hà Tĩnh năm 2016. Thời gian tới, Việt Hà sẽ lên đường du học tai Singapore, mong muốn của em là trở thành “công dân toàn cầu, tích cực hội nhập quốc tế”.

4. Nguyễn Lương Trọng – Bí thư chi đoàn Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Nguyễn Lương Trọng, Bí Thư chi đoàn 9, phường Bắc Lý, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã chứng minh khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, bằng việc làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp ngay trên mảnh đất quê hương. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau 5 năm, Nguyễn Lương Trọng đã biến những bãi đất hoang hóa, khô cằn trở nên xanh tươi, trù phú với những ao cá, vườn cây. Trung bình mỗi năm mô hình này mang lại cho gia đình Trọng trên 200 triệu đồng; tạo việc làm cho hàng chục thanh niên với mức lương từ 3-5triệu đồng/tháng.

Năm 2015, Nguyễn Lương Trọng vinh dự là một trong 150 thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Đình Của và giải thưởng Tài Năng trẻ. Nguyễn Lương Trọng cho rằng một trong những trách nhiệm của thanh niên ngày nay là phải xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế.

5. Cao Thị Hải Vân – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Cao Thị Hải Vân là thanh niên tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, xung kích đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Cao Thị Hải Vân thường xuyên triển khai và tham gia các hoạt động từ thiện như “Trung thu cho em 2014” tại Triệu Ái – Triệu Phong, “Hơi ấm và nụ cười” tại trường Mầm non Hướng Hiệp – Đakrong; Tuyên truyền văn hóa giao thông tại các chốt đèn tín hiệu, thăm hỏi, vệ sinh nhà cửa, tặng quà cho người già neo đơn ở các phường trên địa bàn thành phố Đông Hà; định kì sinh hoạt kỹ năng và giúp đỡ các em học sinh tại Mái Ấm Tình Hồng trong việc học tập.

6. Lê Văn Lai, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Lê Văn Lai, Đội trưởng Đội Tham mưu, Bí thư Chi Đoàn PC47, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tục giai đoạn 2010 - 2015. Bằng việc chủ động tham mưu, lập kế hoạch đăng ký, thực hiện 4 công trình phần việc thanh niên tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, Lê Văn Lai vinh dự được nhận huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng III do Chủ tịch nước trao tặng; là đại biểu được tuyên dương tại Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 – 2015. Lê Văn Lai luôn tâm niệm rằng “Bảo vệ bình yên nhân dân là nhiệm vụ và trách nhiệm của thanh niên công an”.

Phương Thảo - Lâm Mạnh

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201606/guong-sang-thanh-nien-6-tinh-bac-trung-bo-2705319/