Gương mặt nghệ sĩ: 'Trong' của Thu Hằng

Tròn một năm sau ngày đăng quang Quán quân dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2015, Nguyễn Thu Hằng đánh dấu bước trưởng thành bằng dự án cá nhân dài hơi, trong đó cô ra mắt hàng loạt sản phẩm gồm một album - một MV - một minishow, cùng với tên gọi “Trong”.

“Trong” là sản phẩm được đầu tư tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhất, Thu Hằng thừa nhận có chút may mắn khi được êkíp đều là những người lâu năm trong nghề (đạo diễn Việt Thanh, nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Đăng Khôi, nhạc sĩ Mew Amazing v.v…), có chung quan điểm để cùng tìm hướng đi mới, dĩ nhiên mang nhiều tính thử thách dành cho nữ ca sĩ sinh năm 1995 này.

“Trong” có hơi hướng của dòng nhạc dân gian, trên nền phối mang hơi thở đương đại. Một sự lột xác mà Thu Hằng mong muốn khán giả nhìn thấy thay vì hình ảnh truyền thống, ngọt ngào, đằm thắm như cô đã từng. Thêm một điểm cộng cho “Trong” đó là các ca khúc không quá hàn lâm đến mức “khó nghe” mà ngược lại, mang yếu tố gần gũi, tươi mới, chạm tới tai nghe khán giả nhất là giới trẻ. Tiết lộ tên sản phẩm nhạc khá đặc biệt này, Thu Hằng cho biết, ý nghĩa của “Trong” trước hết là sự trong trẻo, hồn nhiên như chính tính cách, hình ảnh ở tuổi 21 của cô.

Album được phát hành bởi Công ty Tiếng hát Việt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - người đã dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho tài năng của Thu Hằng. Cô gái trẻ cũng đã có dịp tham gia vào nhiều liveshow của “ông hoàng nhạc Việt” và nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả. Hỏi: “Đứng bên cạnh những đàn anh, đàn chị như Mr. Đàm hay ca sĩ Hồ Ngọc Hà, có khi nào Thu Hằng sợ rằng mình sẽ bị sa vào hình ảnh của chính họ?”. Cô cười tươi, bảo: “Tôi không tạo áp lực cho mình mà ngược lại, các anh chị đã dành cho tôi rất nhiều lời khuyên chân thành, giá trị cho con đường phía trước. Bây giờ là lúc tôi phải định hướng rõ ràng nên làm gì và như thế nào? Khó khăn, vấp váp nào rồi cũng qua. Đến lúc này, tôi đã đủ tự tin để có thể bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp với những hành trang đủ đầy”.

Hiện đang học năm thứ 2 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Thu Hằng đoạt giải Quán quân dòng nhạc Dân gian đồng thời cũng là thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi Sao Mai năm 2015. Vốn là một giọng ca để lại nhiều ấn tượng sau Sao Mai 2015 nhưng Thu Hằng đã biết “ém mình”, trở lại trường để tiếp tục việc học và trau dồi kiến thức. Đây cũng là quãng thời gian Thu Hằng lắng lại để suy nghĩ, tìm tòi về hướng đi riêng. Và “Trong” chính là bước đi đầu tiên của Thu Hằng trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp với nhiều dự định cùng nỗ lực nghiêm túc, chỉn chu. “Một năm qua, đó là khoảng thời gian biến động với bản thân tôi, cả về âm nhạc lẫn trong cuộc sống. Tôi muốn theo đuổi hình ảnh nữ ca sĩ đa năng, giàu năng lượng và luôn biết đổi mới bản thân mình để không ngừng vươn lên, đồng thời mang đến những sản phẩm gần gũi và chạm tới hơi thở, nhịp sống hàng ngày của các bạn trẻ”.

Sở hữu vóc dáng bé nhỏ nhưng những việc mà Thu Hằng và êkíp đã và đang làm dường như lại tỉ lệ nghịch với điều đó. Ngoài việc ra mắt sản phẩm đầu tay, Thu Hằng sẽ giới thiệu tới độc giả kênh Youtube riêng, là nơi cô đăng tải những MV chính thức cũng như các phần trình diễn trên các sân khấu lớn nhỏ. Đồng thời, cô thành lập công ty riêng Hằng Production, sẽ là đơn vị thực hiện các dự án nghệ thuật chính thức của Quán quân dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2015 trong tương lai. Với nhiều người, đây có thể là ý tưởng khó tin, bởi việc thành lập một công ty ở tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều như Thu Hằng là quá mạo hiểm. Tuy nhiên, Thu Hằng tin ở mình, tin vào bản năng âm nhạc đang sục sôi, nhiệt huyết, nhưng cũng đầy nghiêm túc, vậy tại sao không thử?

THANH HƯƠNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/guong-mat-nghe-si-trong-cua-thu-hang-610179.bld