Gửi hổ ở nhà hàng xóm để qua mặt lực lượng chức năng

Sau khi đưa hổ từ Lào về Việt Nam, đối tượng đã đưa 2 cá thể hổ sang nhà hàng xóm “gửi” trong tủ lạnh nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Sáng 28/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: Đơn vị vừa phát hiện một mua bán động vật quý hiếm trái phép, thu giữ 2 cá thể hổ đông lạnh nặng 64 kg.

Hai cá thể hổ được phát hiện trong tủ đông lạnh.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC49 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển hổ trái phép từ Lào về Việt Nam tiêu thụ do đối tượng Lê Văn Đ.(SN 1990 trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu.

Ngay sau đó, Phòng PC49 lập chuyên án 106H để đấu tranh, triệt phá. Sau 2 tháng mật phục, điều tra vào khoảng 14h ngày 27/10, Phòng PC49 đã tiến hành kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN 1968 trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đối diện với nhà Lê Văn Đ.).

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 1 cá thể hổ đông lạnh nặng 37kg và một phần cá thể hổ nặng 27kg. Bà Quế khai nhận số hổ trên do hàng xóm Lê Văn Đ. gửi.

Cá thể hổ đông lạnh bị phát hiện.

Vào tối cùng ngày, Phòng PC49 Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/gui-ho-o-nha-hang-xom-de-qua-mat-luc-luong-chuc-nang-564197.vov