Guardiola sẽ dùng đội hình 2 để làm bẽ mặt Mourinho

Pep Guardiola sẽ cất hàng loạt trụ cột trong chuyến làm khách của Man City trước M.U ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

HLV Pep Guardiola đang tính toán xoay tua cầu thủ

Người hâm mộ đang háo hức xem trận derby thành Manchester sẽ diễn ra vào rạng sáng 27-10. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tuần “quỷ đỏ” và Man “xanh” chạm trán nhau. Trong khi Mourinho của M.U nôn nóng đòi lại món nợ thua 1-2 trước đó thì Pep Guardiola bên phía Man City lại tỏ ra vô cùng bình thản. Ông cho biết sẽ tung ra đội hình dự bị trong trận đấu với M.U. Nguyên nhân vì Cúp Liên đoàn không quá quan trọng so với các giải đấu khác và ông phải xoay tua cầu thủ bởi lịch thi đấu dày đặc của Man City.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đều biết giải đấu này không lớn hơn với bằng Premier League, Champions League hay FA Cup. Tôi không bao giờ xem trọng giải đấu này hơn giải kia nhưng trận đấu cuối cùng của chúng tôi là khó khăn. Tôi phải tính toán cho các cầu thủ” - Pep cho biết.

Bravo sẽ dự bị

Hai ngày sau đại chiến với M.U, Man City sẽ làm khách West Brom (ngày 29-10) ở vòng 10 Premeir League. Đến ngày 2-11, họ sẽ tiếp Barcelona ở Champions League. Ba ngày sau đó, Man City trở về sân nhà tiếp Middlesbrough.

Theo Guardiola, 2 trận gặp Wet Brom và Barcelona là vô cùng quan trọng. Man City cần chiến thắng để tránh bị mất ngôi đầu về tay Arsenal hoặc Liverpool (2 đội cùng 20 điểm với Man City). Trong khi đó ở Champions League, Pep Guardiola đang nóng lòng đòi lại món nợ thua 0-4 trước Barcelona hôm 20-10.

Chính vì vậy, Man City sẽ ra sân với đội hình 2 trong chuyến làm khách M.U nhằm dưỡng sức cho các trụ cột.

Sự thay đổi đầu tiên và chắc chắn chính ở vị trí thủ môn. Caballero sẽ bắt chính thay thủ môn Bravo, người phạm sai lầm nghiêm trọng ở trận thua Barcelona. Ngoài ra, Sterling, De Bruyne, Silva, Kolarov, Sagna, Iheanacho… sẽ ngồi dự bị. Dù mang tiếng là đội hình 2 nhưng với những Nolito, Gundogan, Sane, Garcia… Man “xanh” vẫn đủ khả năng gây bất ngờ cho M.U.

Mourinho - Pep Guardiola - đại chiến tập 2

Đối với Mourinho, tiếp tục để thua Man City sẽ là một thảm họa thật sự. “Quỷ đỏ” vừa nhận thất bại cay đắng trước Chelsea cuối tuần qua với tỉ số 0-4 và bị mất trung vệ thép Bailly vì chấn thương.

Mourinho mới là người chịu sức ép nhiều hơn ở trận đấu rạng sáng 27-10

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/guardiola-se-dung-doi-hinh-2-de-lam-be-mat-mourinho-20161026104026069.htm