GS Phong Lê là Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam nhiệm kỳ II

Sáng 13-1, tại Hà Nội, Hội Kiều học Việt Nam (VIKISA) đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II (2017-2022). Đại hội đã bầu Ban chấp hành (BCH) gồm 33 thành viên, do GS Phong Lê làm Chủ tịch.

Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TƯ Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Đại hội

Các thành viên BCH gồm nhiều nhà nghiên cứu văn học, Hán Nôm, lịch sử, văn hóa dân gian, nhà giáo, nhà báo, bác sĩ có uy tín. Trong nhiệm kỳ này, VIKISA tiếp tục tập trung nhiệm vụ nghiên cứu và phổ cập kiến thức khoa học chuyên ngành, lấy Truyện Kiều làm đối tượng nghiên cứu là ngành Kiều học, phát huy giá trị tinh hoa nghệ thuật và văn hóa xã hội được kết tinh, hội tụ trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, nhằm tôn vinh giá trị và bảo tồn di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam. Hướng tới Kỷ niệm 200 năm mất của Đại thi hào vào năm 2020, Hội dự kiến xây dựng một phim tư liệu (hoặc nghệ thuật) về Nguyễn Du; làm các sách Nguyễn Du và Truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh (trên cơ sở Kỷ yếu Hội thảo tổ chức ở Hà Tĩnh 18-11-2015); biên soạn loại sách tranh minh họa liên hoàn Truyện Kiều cho đời sống học đường và công chúng phổ thông; xây dựng website để phục vụ nhu cầu thông tin, trao đổi; phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà văn Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức một hội thảo lớn về Nguyễn Du vào năm 2019 hoặc đầu năm 2020 - nhân kỷ niệm 200 năm ngày giỗ Nguyễn Du vào tháng 9-2020.

VIKISA là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà nghiên cứu và những người Việt Nam yêu mến Truyện Kiều thuộc các ngành, từ văn học nghệ thuật đến khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, trong đó có Bộ VH-TT&DL. Trong nhiệm kỳ I (2011-2016), Hội đã tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ, từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới ở Nghi Xuân; Tọa đàm khoa học về Bắc hành tạp lục ở Hà Nội - tác phẩm chữ Hán đặc sắc với nhiều giá trị thời sự của Nguyễn Du; phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa nhân Lễ vinh danh Nguyễn Du của UNESCO - kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du ở Hà Tĩnh vào 5-12-2015, trong đó có việc tổ chức soạn thảo hiệu khảo cuốn Truyện Kiều, được NXB Trẻ in và phát hành 2 lần với tổng số 3.500 cuốn, tạo tiếng vang tốt, được UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/860295/gs-phong-le-la-chu-tich-hoi-kieu-hoc-viet-nam-nhiem-ky-ii