Griezmann tự nhận là cầu thủ hay nhất châu Âu

Tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid tự tin tuyên bố xứng đáng giành giải thưởng "Cầu thủ hay nhất châu Âu", trên cả Gareth Bale và Cristiano Ronaldo.

Năm nay 25 tuổi, Griezmann đã trải qua mùa giải rất thành công cùng Atletico. Anh ghi 22 bàn tại giải quốc nội và đưa đội nhà tới chung kết Champions League. Ngoài ra, cầu thủ này còn giành giải "Chiếc giày Vàng" tại Euro 2016, giải đấu tuyển Pháp trở thành đội á quân.

Hồi đầu tháng, mũi nhọn người Pháp có vinh dự được đề cử trong danh sách rút gọn cho giải thưởng "Cầu thủ hay nhất châu Âu", cùng với Gareth Bale và Cristiano Ronaldo. Chia sẻ với báo chí, Griezmann tự tin tuyên bố: "Tôi rất tự hào khi nằm trong danh sách rút gọn cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa tôi đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục như vậy".

Griezmann tin bản thân xứng đáng giành giải thưởng "Cầu thủ hay nhất châu Âu".

"Tôi không muốn tỏ ra khoa trương, nhưng bản thân xứng đáng giành giải thưởng này vì đã trải qua mùa giải tuyệt vời cùng CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Đây là một mùa giải rất đáng nhớ. Lần đầu tiên tôi có mặt trong trận chung kết Champions League và sau đó vào tới chung kết Euro cùng tuyển Pháp".

Theo Griezmann, điều tiếc nuối nhất là bản thân không giành được những danh hiệu. Chung kết Champions League, Atletico thất bại trước Real Madrid. Còn tại Euro 2016, chủ nhà Pháp để thua Bồ Đào Nha. "Thật không may, chúng tôi đã không giành được danh hiệu nào và đó là điều đáng buồn với chúng tôi, với người hâm mộ", Griezmann cho biết.

So với Gareth Bale và Cristiano Ronaldo, Griezmann không có được những danh hiệu cần thiết để cạnh tranh với hai đối thủ này. Mùa 2015-16, Bale và Ronaldo vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid. Tại Euro 2016, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha lên ngôi nhờ thắng lợi 1-0 trước tuyển Pháp.

Tối nay (25/8), chủ nhân của giải thưởng "Cầu thủ hay nhất châu Âu" sẽ được xướng tên trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa 2016-17.

Giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Âu của UEFA do các nhà báo thuộc 55 nước thành viên thuộc UEFA tiến hành bình chọn. Ở vòng đầu tiên, mỗi nhà báo sẽ chọn ra 5 cầu thủ hay nhất theo nguyên tắc: Cầu thủ hay nhất nhận 5 điểm, các vị trí tiếp theo hơn kém nhau 1 điểm.

Danh sách 10 cầu thủ nhận được nhiều số điểm nhất sẽ tiến vào cuộc bình chọn thứ hai, theo đó, các nhà báo tiếp tục chọn ra 3 ứng viên cuối cùng tranh giải vào ngày 5/8. Danh tính cầu thủ chiến thắng sẽ được xướng tên vào ngày 25/8 tại Monaco trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa 2016/17.

Năm ngoái, Lionel Messi là người giành được chiến thắng và đó cũng là lần thứ hai siêu sao người Argentina được tôn vinh. Vào các năm 2012, 2013 và 2014 thì giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Âu của UEFA thuộc về Andres Iniesta, Franck Ribery và Cristiano Ronaldo.

Nguyên Trí (theo ESPN)

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/griezmann-tu-nhan-la-cau-thu-hay-nhat-chau-au-post676440.html