Góp phần nhỏ vào 'việc lớn' của đất nước

Khoảng thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút và từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 30 phút là thời điểm giao thông thủ đô Hà Nội đang trong "giờ cao điểm". Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà Phân hiệu 2, Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không-Không quân (PK-KQ) chọn để huấn luyện đội hình di chuyển trong thành phố cho 150 học viên lái xe phục vụ APEC-2017.

Dưới sự dẫn đường của xe kiểm soát quân sự, đoàn xe gồm 14 chiếc lần lượt di chuyển qua các tuyến phố, địa điểm theo quy định… sau đó lại quay về đơn vị ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Suốt những ngày qua, các cuộc hành trình của các lái xe cứ lặp đi lặp lại như vậy để luyện tập các kỹ năng cơ bản về chạy xe theo đoàn và làm quen với các cung đường, tuyến phố, điểm đón, trả khách dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ APEC-2017.

Có dịp được đồng hành với các lái xe trên lộ trình từ Bắc Giang đến khách sạn Lotte Hà Nội, chúng tôi mới thấy được sự công phu, tỉ mỉ của công tác huấn luyện đội ngũ lái xe. Trên cung đường khoảng 160km cả đi và về, đoàn thực hiện 6 lần dừng nghỉ để rút kinh nghiệm về chuyên môn và luân phiên đổi lái xe. Trên các xe đều có giáo viên trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn 4 học viên. Thượng tá Phạm Hồng Quang, Phân hiệu trưởng Phân hiệu 2 cho biết, trước khi thực hiện huấn luyện chạy xe theo hành trình, đơn vị thực hiện huấn luyện các kỹ năng lái xe, dừng xe, đỗ xe cơ bản trên sa hình. 150 học viên được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chia thành 2 lớp, biên chế thành 2 đại đội để thay phiên nhau vừa học lý thuyết vừa học thực hành. Phần lý thuyết tập trung vào Luật Giao thông đường bộ, một số vấn đề về bảo quản, bảo dưỡng ô tô, các quy tắc ứng xử với khách, tiếng Anh… Phần thực hành, đơn vị chọn các hành trình sát với thực tế nhiệm vụ. Trong thời gian huấn luyện tại phân hiệu, học viên còn được các chuyên gia của Tập đoàn Audi trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và những tính năng cơ bản của phương tiện sẽ được sử dụng tại APEC-2017.

Các học viên nhận nhiệm vụ trước khi tham gia huấn luyện đường dài. Ảnh: Trung Thành

Thượng tá Phạm Hồng Quang cho biết thêm, thuận lợi lớn nhất đối với đơn vị là trước đây cũng đã từng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo lái xe phục vụ các sự kiện lớn của đất nước như: APEC-2006; ASEAN-2010; Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (năm 2011)... Bên cạnh đó, trước và trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, phân hiệu luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng PK-KQ và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ. Do vậy, nơi ăn ở của các học viên tương đối khang trang, hệ thống phòng học, bãi tập bảo đảm tốt, phương tiện huấn luyện tương ứng với dòng xe hiện đại sẽ được phục vụ tại APEC.

Đến nay, sau gần một tháng học tập và huấn luyện tại phân hiệu, trình độ lý thuyết và thực hành của các học viên đã được nâng cao. Các học viên chỉ mất 5-7 phút để hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết Luật Giao thông đường bộ. Quá trình huấn luyện thực hành trên đường cũng khá thuần thục. Nhiều học viên ở các đơn vị vùng sâu, vùng xa trước đây chưa quen với những tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao thì nay đã thuần thục kỹ năng di chuyển trên các tuyến đường của Thủ đô và sử dụng thành thạo các loại xe hiện đại.

Được biết, sau khi kết thúc đợt huấn luyện tập trung tại Phân hiệu 2 (Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ), Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn của đội ngũ lái xe APEC với các nội dung: Luật Giao thông đường bộ; lái xe trên tuyến hình tổng hợp; lái xe trên đường giao thông theo đội hình hành quân… Căn cứ vào kết quả, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn sơ bộ lực lượng lái xe tham gia phục vụ các hội nghị tại Hà Nội; trong đó, ưu tiên lựa chọn các đồng chí lái xe có trình độ chuyên môn tốt, đã có kinh nghiệm phục vụ các hội nghị do Nhà nước, quân đội tổ chức, thông thạo địa bàn thành phố Hà Nội, có ngoại hình cân đối…

Vinh dự là một trong hai cơ sở được Bộ Tổng tham mưu lựa chọn để đào tạo, huấn luyện đội ngũ lái xe phục vụ APEC-2017, cán bộ, giáo viên, nhân viên của Phân hiệu 2 nói riêng, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ nói chung đã và đang nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THÀNH TRUNG-BÍCH PHƯỢNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gop-phan-nho-vao-viec-lon-cua-dat-nuoc-506029