Gợi ý những địa điểm du xuân ở Hà Nội

Không chỉ là những nơi mang đậm văn hóa của người Việt mà đây còn là nét đẹp phong tục truyền thống thường diễn ra trong ngày tết cổ truyền mà chỉ có ở mảnh đất Hà thành.

Sau khi chúc Tết họ hàng vào buổi sáng, nhiều gia đình đã đưa con em ra khu vực Bờ Hồ để du xuân, chụp ảnh trong buổi chiều ngày đầu năm mới.

Đi lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới là thói quen, nét đẹp văn hóa đã có từ lâu của người Hà Nội. Các gia đình thường đi tham quan đền Ngọc Sơn với nhiều nét văn hóa cổ kính.

Bên ngoài đền, các dịch vụ phục vụ du khách như chụp ảnh, bán bóng bay đã hoạt động dù mới là mùng 1 Tết. Người dân ngoài đi lễ, vãn cảnh đền cũng tranh thủ xin chữ đầu năm.

Chùa Hương nằm trong động Hương Tích cách Hà Nội 62km về phía tây nam, thuộc địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chùa Hương là một quần thể kiến trúc rải rác trong thung lũng Suối Yến.

Bạn có thể chọn đi ô tô, xe máy, xe buýt hoặc hệ thống cáp treo hiện đại. Chùa nằm sâu trong núi, ẩn hiện mơ màng trong mây. Ngồi trên đò, ngược dòng Yến Vỹ, mùi hương đất trời, cỏ cây bảng lảng trong sương khói, khiến du khách như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh.

Động Hương Tích nằm ở độ cao hơn 900 mét, đường đi vào động tuy là đường núi quanh co, dốc cao nhưng việc đi lại cũng dễ dàng cho du khách thập phương hành hương thăm viếng. Hương Tích được mệnh danh “Nam Thiên đệ nhất động” – là nơi thờ phật lớn nhất của di tích chùa Hương.

Văn Miếu nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long. Đây là tổ hợp gồm hai di tích chính: Văn Miếu thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. Cũng là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng.

Người dân Hà Nội thường đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới học hành tấn tới, đỗ đạt. Hội chữ tại đây là sân chơi cho các thư pháp gia có điều kiện trổ tài, sáng tạo để người dân xin chữ có thể yên tâm, hân hoan mang về gia đình những bức thư pháp chuẩn, đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành đón xuân.

Văn Miếu còn có khu vực giới thiệu tranh dân gian và khu vực các trò chơi dân gian như nặn tò he, vẽ tranh, ô ăn quan...

Năm nay Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tiếp tục phối hợp với các nhà sưu tầm, các nghệ nhân, các làng nghề truyền thống để trưng bày, giới thiệu những bộ sưu tập hiện vật độc đáo tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Trong những ngày đầu xuân, Hoàng thành Thăng Long sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như: lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, biểu diễn múa rối nước, biểu diễn các trang phục của vua chúa thời phong kiến qua Triển lãm Triều phục Việt Nam, khu khảo cổ học,...

Tại sân Đoan Môn được trang trí một số mô hình tiểu cảnh hoa với hình ảnh Rồng chầu, hình ảnh giỏ hoa và biểu tượng Cung chúc tân xuân, kết hợp trưng bày cây ảnh nghệ thuật với nhiều dáng thế độc đáo.

Vũ Phong

Design: Vũ Phong

Suối Yến lãng mạn vào mùa thu

10 ngôi chùa linh thiêng nhất nên đi dịp đầu năm mới

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/goi-y-nhung-dia-diem-du-xuan-o-ha-noi-20161116184042806.htm