Gói bánh chưng, giã bánh dày dâng lên các Vua Hùng

NDĐT- Ngày 17-4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày dâng lên các Vua Hùng.

Tham dự có các đội gồm Hòa Bình, Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Hưng Yên, Hải Dương, Yên Bái và Hà Nội.

Bánh chưng, bánh dày được chế biến từ hạt lúa nếp thơm, một sản phẩm tiêu biểu của nghề trồng lúa nước có từ thời Vua Hùng.

Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày được tổ chức để tỏ lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào và tôn vinh những sản phẩm được chế biến từ gạo, cũng là khởi nguồn cho đạo lý dân tộc Việt Nam.

Đây còn là dịp để du khách trong và ngoài nước về với đất Tổ được chiêm ngưỡng tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân trong việc tạo ra các lễ vật dâng lên Vua Hùng.

NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/vanhoa/dong-chay/item/20125702-.html