“Godzilla” bóng chuyền: Bật như sóc, đập như nã đạn

Yoandry Leal là một cái tên cực kỳ đáng gờm trong làng bóng chuyền nam thế giới.

Sinh ngày 31/8/1988, Yoandry Leal hiện là một trong những tay đập đáng chú ý của làng bóng chuyền nam thế giới. VĐV người Cuba này quả thực là một “quái thú” trên không với thân hình khổng lồ nhưng sức bật cực tốt.

Yoandry Leal khiến đối thủ luôn phải e ngại

Leal cao 2m01, chiều cao lý tưởng với các chủ công bóng chuyền, sức bật của anh lên tới 3m61 trong khi nhảy chắn là 3m48. Ngay từ những cú phát bóng Leal cũng có thể gây khó dễ cho đối phương bởi những pha nhảy phát như búa bổ.

Từng có nhiều thành công cùng ĐT Cuba như danh hiệu Á quân World Cup năm 2010, Leal sau đó đã quyết định chuyển sang Brazil sinh sống để theo đuổi giấc mơ Olympic.

Đến năm 2015, Leal đã nhận được quốc tịch Brazil nhưng đáng tiếc tại Olympic Rio 2016 anh đã không được triệu tập vào ĐTQG.

PL (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/godzilla-bong-chuyen-bat-nhu-soc-dap-nhu-na-dan-c9a474107.html