Góc Man City: Gabriel Jesus chưa thể thay thế Sergio Aguero

Gabriel Jesus đang có những màn trình diễn ấn tượng, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng anh có thể thay thế được Sergio Aguero tại Man City.

Gabriel Jesus đang có khởi đầu gần như không thể hoàn hảo hơn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Với 54 bàn thắng chỉ sau 48 trận cho đội trẻ Anhanguera, Jesus đã được đội bóng có tiếng tại Brazil là Palmeiras chiêu mộ khi mới 16 tuổi. Cũng chỉ 2 năm sau, với tài năng thiên bẩm của mình, cầu thủ sinh tại Sao Paulo đã được đôn lên đội chính thức.

Ngay trong năm đầu tiên được chơi tại giải VĐQG Brazil, dù phần lớn ra sân từ băng ghế dự bị tại một Palmeiras vốn có truyền thống chơi chặt chẽ và kỷ luật, Jesus cũng đã có cho mình 4 bàn thắng. Đó là bước đệm để cầu thủ sinh năm 1997 được trao nhiều cơ hội đá chính hơn và có năm 2016 bùng nổ. Sau 26 lần ra sân tại hạng đấu cao nhất xứ Samba, anh chàng đã ghi tới 12 bàn thắng bên cạnh đóng góp 5 đường kiến tạo cho CLB Palmeiras.

Jesus đang có khởi đầu sự nghiệp ấn tượng

Chưa hết, sự nghiệp quốc tế của Jesus cũng đã nở rộ hơn cả mong đợi. Hè vừa qua, anh có mặt trong đội hình U23 Brazil dự Thế vận hội tại quê nhà, ghi được 3 bàn sau 6 trận, góp phần quan trọng trong chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử của họ. Ngay sau đó, Jesus lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn như Barcelona hay Man United nhưng sau cùng đã về Man City với mức giá 32 triệu Euro.

Như chính tiền đạo này tiết lộ, anh chọn Nửa xanh thành Manchester bởi ở đó có HLV Pep Guardiola cùng lối chơi phù hợp hơn. Từ đó tới nay, Jesus cũng không khiến cho lãnh đạo đội chủ sân Etihad phải tiếc nuối khi đã bỏ một số tiền lớn đầu tư. Anh được tạo điều kiện thi đấu cho Palmeiras tới hết năm 2016 với mục tiêu giúp đội bóng quê hương giành chức vô địch Brazil lần thứ 9 trong lịch sử và đang là trụ cột giúp họ dẫn đầu bảng trước 2 vòng cuối. Trên ĐTQG, Jesus cũng có cho mình 5 bàn sau 6 trận đầu tiên đều tại vòng loại World Cup 2018.

Nhưng Aguero không đáng để Guardiola loại bỏ

Tất cả những gì Jesus đã thể hiện khiến nhiều người cho rằng anh là sự thay thế hoàn hảo cho Sergio Aguero. Chả là trong thời gian qua đã xuất hiện những tin đồn rằng giữa Aguero và HLV Guardiola nảy sinh mâu thuẫn khi anh phải ngồi dự bị 3 trong số 4 trận của Man City nửa cuối tháng 10. Nhưng dường như mọi chuyện đang bị phóng đại lên một cách quá đà.

3 trận mà Aguero không được đá chính đều có nguyên do. Trước Everton, El Kun chưa có được thể lực tốt nhất và còn chấn thương nhẹ khi trở về từ đợt tập trung ĐTQG. Trước Barcelona, anh dự bị vì HLV Guardiola muốn áp dụng sơ đồ không tiền đạo trước gã khổng lồ châu Âu. Còn trước M.U, đơn giản là HLV trưởng của Man City có ý định buông cúp Liên đoàn và tung đội hình phần lớn là dự bị.

Về phong độ, không ai có thể trách được Aguero. Những con số 3 bàn sau 4 trận tại Champions League và 8 bàn sau 10 trận tại Premier League của anh vẫn là rất ấn tượng. Aguero hiện đang là người ghi nhiều bàn thứ 6 trong lịch sử Man City với chỉ 27 bàn kém người dẫn đầu là Eric Brook. Anh là người đạt cột mốc 100 bàn thắng nhanh thứ 2 trong lịch sử Premier League, chỉ sau huyền thoại Alan Shearer.

Aguero là người ghi được nhiều bàn nhất trong một trận đấu tại giải (5) và đạt được nó chưa đầy 25 phút, nhanh chưa từng có. Trong mùa giải 2014/15 đỉnh cao sự nghiệp, anh đạt hiệu suất đáng nể: 109 phút/ bàn. Và cũng không ai có thể quên bàn thắng của chân sút người Argentina ở phút bù giờ vào lưới QPR giúp Man City giành chức vô địch Premier League mùa 2011/12.

Jesus nên hỗ trợ Aguero hơn là thay thế

Vì tất cả, thật khó hiểu khi có một số ý kiến tin rằng Aguero đáng phải dự bị cho Jesus. Anh chàng có biệt danh “ Neymar mới” đang có khởi đầu ấn tượng trong sự nghiệp nhưng đó mới chỉ là tại những đấu trường thân quen như giải VĐQG Brazil, Thế vận hội trên sân nhà hay vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Nên nhớ rằng Neymar “bản chính” khi mới sang Barca cũng phải mất một năm trời để làm quen với bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung.

Premier League là giải đấu đầy khắc nghiệt, đòi hỏi nền tảng thể lực cực lớn và đó không phải sở trường của Jesus. Anh từng khen ngợi phong cách đầy tính nghệ thuật của HLV Guardiola nhưng nên nhớ rằng nhiều cầu thủ Man City đã và đang phải chật vật để thích nghi. Jesus có thể là người thừa kế của Aguero, nhưng lúc này anh chưa sẵn sàng để làm điều đó.

Hợp lý nhất là để Jesus trở thành phương án dự phòng hoặc hỗ trợ cho Aguero bắt đầu từ năm 2017. Không như Kelechi Iheanacho, Jesus ngoài tiền đạo cắm có thể chơi được cả hai cánh trên hàng công. Anh có khả năng đi bóng, tung ra những đường chuyền quyết định và hứa hẹn sẽ tạo nên sự biến hóa cho tiền tuyến của Man City. Nếu cần phải thay thế, vị trí mà Guardiola nên cân nhắc nhường chỗ cho Jesus nên là Raheem Sterling hơn là Aguero.

Mạnh Hùng (Theo Thể thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/gabriel-jesus-chua-the-thay-the-sergio-aguero-tai-man-city-172-148541.html