Góc Juventus: Đã đến lúc trở lại nơi thuộc về

Nếu đánh bại Napoli trong trận đấu vào cuối tuần này, Juventus sẽ lần đầu tiên vượt lên chiếm lấy ngôi đầu tại Serie A mùa giải năm nay.

Với phong độ hiện tại, Juventus hoàn toàn có thể đòi lại ngôi đầu từ Napoli. Ảnh: Internet.

Khác xa với những năm gần đây, tính đến thời điểm này của mùa giải 2015/16, Juventus vẫn chưa một lần được nắm giữ ngôi đầu bảng tại Serie A. Đó là hệ quả mà họ phải gánh chịu khi trải qua một khởi đầu vô cùng tồi tệ với hàng loạt trận hòa và thua. Phải đợi đến tận vòng 11, một Juventus từng làm mưa làm gió tại Italia trong 4 mùa giải trước mới thật sự trở lại.

Với việc dàn tân binh Dybala, Mandzukic,... bắt đầu hòa nhập, dàn sao cũ như Pogba, Bonucci,... tìm lại được phong độ, Juventus đã thắng liền một mạch 14 trận, quá đó thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử đội bóng. Tuy phong độ cao là thế, nhưng như đã đề cập, đến thời điểm này thì Bà Đầm Già vẫn chưa thể giành lại ngôi đầu tại Serie A vì vẫn còn một vật cản chưa thể vượt qua. Đó chính là Napoli, đội bóng đang hơn họ 2 điểm trên BXH.

Thực tế cũng giống như Juventus, Napoli đã khởi đầu mùa này tương đối tệ. Phải đến tận giai đoạn cuối lượt đi thì thầy trò HLV Sarri mới cho thấy được sự bứt phá mạnh mẽ, để rồi soán ngôi của Inter và liên tục nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. Thành công mà Napoli có được chắc chắn sẽ phải kể đến phong độ quá tốt của Higuain trong mùa này, người đang dẫn đầu danh sách dội bom với 24 bàn thắng, hơn 11 bàn so với phần còn lại.

Có thể nói Higuain chính là 70% sức mạnh của Napoli mùa này. Điều đó có thể vừa là một tin đáng lo, nhưng đồng thời cũng là một tin đáng mừng dành cho Juventus. Đó đơn giản là vì nếu như có thể tìm được cách phong tỏa chân sút người Argentina, thầy trò HLV Allegri hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành lấy một chiến thắng và quá đó đòi lại ngôi đầu của mình.

Để có thể ngăn cản Higuain, chắc chắn Juventus sẽ trông cậy rất nhiều không chỉ ở bộ đôi trung vệ dày dặn kinh nghiệm như Bonucci và Barzagl, mà bên cạnh đó còn là cả Marchisio, người sẽ đảm nhận vài trò cắt đứt mọi được liên lạc từ tuyến hai với chân sút người Argentina. Đáng mừng cho Bà Đầm Già khi cả 3 cầu thủ này đều đang có được phong độ rất tốt trong thời gian gần đây.

Đó là về mặt trận phòng ngự, còn trên mặt trận tấn công, Juventus vẫn có một vũ khí đáng sợ chẳng kém gì Higuian. Đó là Dybala, cầu thủ đã đóng góp tới 9 bàn trong mạch 14 trận toàn thắng của Bà Đầm Già thời gian qua. Đó là chưa kể bên cạnh của Dybala là Pogba đang khiến cả thế giới điên đảo với tài năng của mình, và một Morata luôn rất nguy hiểm trong vòng cấm đối thủ.

Một yếu tố khác cũng đang làm các CĐV thành Turin cực kỳ tự tin vào một chiến thắng, đó là phong độ chơi trên sân khách của Napoli thời gian qua là không thật sự ấn tượng. Cụ thể trong 12 lần phải thi đấu xa San Paolo, Napoli đã có tới 5 lần mất điểm (3 hòa, 2 thua). Trong khi đó trong 5 lần gần nhất thi đấu tại Turin trong các trận đấu thuộc Serie A, Napoli đều về với 2 bàn tay trắng.

Có lẽ thật sự đã đến lúc Juventus trở lại với ngôi đầu quen thuộc của mình.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/17/3314FA/Goc-Juventus-Da-den-luc-tro-lai-noi-thuoc-ve