Góc chiến thuật Bồ Đào Nha – Chile: Ronaldo đặt không đúng chỗ

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Chile, tuy nhiên sự cẩn trọng quá mức của HLV Santos đã khiến nhà vô địch châu Âu phải trả giá đắt.

Xem lại trận Bồ Đào Nha - Chile (bán kết Confed Cup 2017):

Kế hoạch phủ đầu thất bại

Bồ Đào Nha đã chứng minh được khát vọng chinh phục Confed Cup 2017 sau khi vòng đấu bảng khép lại. Nhà vô địch châu Âu thể hiện sức mạnh vượt trội trước chủ nhà Nga và New Zealand. Trận mở màn, nếu may mắn hơn Bồ Đào Nha cũng đã có thể giành trọn vẹn 3 điểm. Chính bởi vậy, không quá khi nói rằng Ronaldo cùng đồng đội chính là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Silva bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn đầu trận đấu

Đụng độ Chile tại bán kết là thử thách không đơn giản. Nhà vô địch Nam Mỹ cũng mang đến Nga lực lượng hùng hậu cùng quyết tâm cao. HLV Santos nhận thức rõ những mối nguy hiểm rình rập nên đã chọn phương án chơi tấn công phủ đầu. Đây là quyết định hợp lý bởi một bàn thắng sớm sẽ mang về vô số lợi thế cho Bồ Đào Nha.

Ra sân với sơ đồ 4-4-2 nhưng với Ronaldo hoạt động rộng cùng hàng tiền vệ đa năng khiến lối chơi của Bồ Đào Nha rất khó lường. Andre Gomes và Bernando Silva có xu hướng bó vào trung lộ nên áp lực lên khung thành Chile luôn được duy trì. Khi bắt đầu trận đấu cũng như bước vào hiệp 2, nhà vô địch châu Âu tạo ra thế trận rất tốt song không thể tận dụng bởi sự cùn mòn của hàng công.

Suốt 120 phút, Bồ Đào Nha tạo ra 14 pha dứt điểm song chỉ 3 lần đưa bóng trúng khung thành Chile. Bị áp đảo nhiều nhưng không quá nguy hiểm, nhà vô địch Nam Mỹ càng chơi càng lỳ lợm và “tỉnh đòn”. Chính bởi vậy, khoảnh khắc cuối hiệp phụ Chile mới là đội kiểm soát tình hình và nếu may mắn hơn họ đã kết liễu Bồ Đào Nha sau tình huống bóng liên tiếp dội cột dọc và xà ngang phút 119.

Lãng phí Ronaldo

Ý đồ tiếp cận trận đấu của HLV Santos không tồi song vị chiến lược gia này lại chưa tận dụng được Ronaldo. Những trận đấu vòng bảng khá dễ dàng khiến HLV Santos có phần chủ quan. Ông tiếp tục bố trí siêu sao 32 tuổi chơi rộng, thường xuyên dạt sang cánh trái để kéo giãn hàng thủ Chile. Những khoảng trống vì thế đã xuất hiện nhưng Andre Silva không làm tốt nhiệm vụ của một tiền đạo.

Ronaldo không có nhiều đất diễn

Trong hiệp đấu thứ 2, HLV Santos đã phát hiện ra vấn đề. Ông điều chỉnh Ronaldo chơi gần hơn với vòng cấm Chile, thường xuyên hoạt động ở trung lộ. Tuy nhiên, chiến thuật này lại thiếu tính triệt để. Ronaldo vào trong nên Bồ Đào Nha mất đi sự đột biến ở cánh nhưng phải đến phút 76 Nani mới được sử dụng. Thời điểm này, Chile đã triển khai được thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ và chủ động chơi an toàn.

Bồ Đào Nha luôn ở thế nửa vời trong 90 phút và khi bước sang hiệp phụ Chile đã tung những cú đấm trời giáng. Nhà vô địch Nam Mỹ phân phối thể lực quá hợp lý. Họ tạo ra 2 sự thay đổi người ở hiệp phụ nên vượt trội về thể lực. Mỗi lần Chile phản công, Bồ Đào Nha lại đối diện nguy cơ thủng cơ. Nếu như Sanchez, Vidal hay Aranguiz nắn nót hoặc may mắn hơn, lưới của “Seleccao” đã không thể bảo toàn.

Ở loạt đá luân lưu 11m, rất khó hiểu khi Ronaldo mất tích. Có thể HLV Santos muốn CR7 đá quả khóa đuôi song cách sắp đặt này vô cùng mạo hiểm. Quaresma có kinh nghiệm nhưng chưa đủ bản lĩnh đá quả đầu tiên. Trong khi đó, Chile đã tận dụng rất tốt 2 ngôi sao Vidal và Sanchez khi một người mở khóa còn người kia kết thúc vấn đề.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/goc-chien-thuat-bo-dao-nha-chile-ronaldo-dat-khong-dung-cho-c48a884940.html