Góc Chelsea: Conte ơi, Fabregas ăn đứt Oscar đấy!

Bất chấp Cesc Fabregas đã chứng minh được khả năng của mình, nhưng Antonio Conte vẫn chỉ muốn dùng Oscar. Liệu quyết định của thuyển trưởng Chelsea có chính xác?

Conte vẫn không tin tưởng Fabregas. Ảnh: Internet.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Cesc Fabregas trong cú ngược dòng 4-2 của Chelsea trước Leicester City tại vòng 3 League Cup vừa qua, rất nhiều CĐV của The Blues đều đã đồng ý rằng tiền vệ người Tây Ban Nha cần phải được cho ra sân thường xuyên hơn nữa. Tuy nhiên đáp lại những lời cầu xin đó, HLV Conte đã khẳng định Fabregas vẫn chưa khiến ông đủ tin tưởng giao cho xuất đá chính.

Vào thời điểm hiện tại, cầu thủ được Conte tin tưởng nhất để trao trọng trách dẫn dắt hàng tiền vệ của Chelsea đó là Oscar. Tuy nhiên có lẽ cựu thuyền trưởng của Juventus cũng nên xem xét lại phương án lựa chọn của mình trong thời gian tới, vì có vẻ như nếu đem Oscar ra so sánh với Fabregas, thì phần thắng đang có phần nghiêng về F4.

Để có cái nhìn rõ hơn về sự khác biệt giữa Fabregas và Oscar, chúng ta hãy cùng xem lại những gì mà hai cầu thủ này đã làm được trong mùa giải năm ngoái. Cụ thể mùa trước, Fabregas được sử dụng 37 trận, trong khi con số này của Oscar đó là 27. Trong số những trận đấu đó, tiền vệ người TBN đã đóng góp 5 bàn và 7 kiến tạo. Trong khi con số của ngôi sao người Brazil là 3 bàn thắng và 3 kiến tạo. Nhìn tổng thể ở mặt này, thì Fabregas và Oscar khá cân bằng.

Tuy nhiên nếu xem xét cách chơi của Fabregas và Oscar, không khó để thấy Fabregas mới chính là cầu thủ phù hợp với lối chơi của Conte hơn. Cụ thể Fabregas là mẫu tiền vệ chơi khá thấp để có thể hỗ trợ phòng ngự cho các đồng đội, trong khi Oscar lại là một mẫu tiền vệ thuần tấn công. Đó là một dấu hỏi khiến nhiều người phải bất ngờ, khi Conte từng thừa nhận rằng ông muốn các tiền vệ của mình tham gia phòng ngự nhiều hơn.

Bên cạnh đó, không chỉ đáp ứng được việc hỗ trợ phòng ngự, Fabregas cũng duy trì rất tốt sự hiệu quả trong các tình huống phát động tấn công. Cụ thể theo thống kê, Fabregas đã tạo ra 60 cơ hội thuận lợi cho các đồng đội tiếp cận khung thành đối thủ trong mùa trước, trong khi con số này của Oscar chỉ là 1 nửa.

Dù các số liệu đều cho thấy anh vượt trội hơn Oscar. Ảnh: Internet

Ở một khía cạnh khác Fabregas cũng đã cho thấy anh đang vượt trội hoàn toàn so với người đồng đội. Cụ thể đó là khả năng chuyền bóng. Mùa trước, Fabregas thực hiện tổng cộng 2,375 đường chuyền thành công (tỷ lệ chính xác lên tới 84%), trong đó trung bình một trận anh lại tạo được 1.8 cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng. Trong khi đó Oscar chỉ tung ra được 843 đường chuyền thành công (chỉ gần bằng 1/3 so với Fabregas) và trung bình một trận anh cũng chỉ tạo được 1.1 cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng.

Rõ ràng không chỉ riêng trận đấu với Leicester, mà cả mùa trước Fabregas đều đã cho thấy anh xứng đáng nhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ HLV Conte. Anh cần được ra sân nhiều hơn nữa thay vì đang phải chấp nhận là một siêu dự bị tại Stamford Bridges như hiện nay.

Xú - Thể thao Việt Nam | 15:10 23/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-chelsea-conte-oi-fabregas-an-dut-oscar-day-d360591.html