Góc chê: Nhiều nơi, khán giả vỗ tay khi cầu thủ đá láo

Đó là hiện tượng có thật, xảy ra rất nhiều tại V-League. Nhưng trách nhiệm tất nhiên không nằm ở khán giả...

Góc chê: Nhiều nơi, khán giả vỗ tay khi cầu thủ đá láo

Bao giờ cho hết đá láo

V-League đang bùng nổ các vấn đề về bạo lực và trọng tài. Vòng 17 này, người ta thấy Bửu Ngọc vào bóng như triệt hạ với Trịnh Duy Long rồi chỉ nhận thẻ vàng. Ở trận Đà Nẵng đá trên sân Hải Phòng, CĐV chủ nhà tràn xuống sân ở cuối trận, định ăn thua đủ với các ông Vua áo đen.

Thủ thành XSKT. Cần Thơ vào bóng man rợ với tiền đạo CLB Sài Gòn

Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã khẳng định sẽ có án phạt nguội khá nặng cho Bửu Ngọc. Nếu Trịnh Duy Long chấn thương, thậm chí Bửu Ngọc sẽ nhận án phạt "nặng hơn rất nhiều".

"Với những tình huống như thế thì phải kỉ luật. Nhưng tại sao quả đó trọng tài không thẻ đỏ, lý do? Hoặc như Thanh Hóa đá Bình Dương, ngay khán đài A nhảy lên đánh người nhưng không thẻ.

Quyết định vẫn là người cầm cân nảy mực, khoán triệt điều cần làm. Những hành vi phi thể thao, bỏ bóng đánh người, cố tình thì phải xử lý. Mà giờ xử lý còn quá muộn rồi" – HLV Lê Thụy Hải nói.

Khi đặt thẳng vấn đề, rằng có bao giờ các HLV, BHL hay BLĐ muốn cầu thủ chơi như vậy không, ông Hải phản bác:

"Tôi nghĩ các HLV chẳng ai xui thế cả. Kể cả những cầu thủ trước đá rắn như Hữu Thắng, giờ làm HLV chẳng ai xui thế. Rắn, kể cả láo, bậy thì cũng phải theo luật. Không ai xui mày triệt thằng đó đi, mà cầu thủ mình cũng không có ai xuất sắc để phải như thế.

Trận hôm qua, như Công Vinh còn nhảy lên đánh người... Cầu thủ là con người, khi bột phát, cay cú, tác động khách quan thì manh động, chứ cũng không chuẩn bị để như thế. Còn nếu định triệt hạ ai, thì là đổ bát cơm của họ đi rồi".

Giám đốc kĩ thuật

Lê Thụy Hải

Ông Lê Thụy Hải hiện là HLV giàu thành tích nhất V-League, với 3 lần vô địch.

Về hiện tượng ở nhiều nơi, khán giả cổ vũ cho nạn đá bậy, đá láo, ông Hải nói tiếp:

"Đó gọi là khán giả, không phải khán thật, xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Hải Phòng mà đá bậy, đá láo thì họ vỗ tay. Tuy nhiên, phải tìm ra nguyên nhân tại sao như thế.

Họ chỉ đi xả stress, đến đó để vui, hò hét, thấy thế thì khoái. Đó là ảnh hưởng xã hội, lớn nhất từ phía ban tổ chức.

Nếu phạm lỗi, thẻ đỏ, mất người rồi thua thiệt thì khán giả họ không bao giờ ủng hộ. Sau thẻ, xem xét lại mức độ để kỉ luật thì cầu thủ sẽ phải sợ".

Khán giả Hải Phòng tràn xuống sân tính "ăn thua đủ" với tổ trọng tài bắt trận CLB TP Cảng thua Đà Nẵng 0-3 (Ảnh: Zing.vn).

Văn Toàn đang cần người giúp đỡ, nhưng không được ỉ lại

Cuối tuần vừa rồi, HAGL lại thua trắng 0-2 trên sân Quảng Nam và Văn Toàn im tiếng. Chuỗi trận tệ hại của tiền đạo này trong màu áo CLB phố Núi vẫn kéo dài, chưa đến hồi kết.

Trước đó, HLV Lê Thụy Hải từng đặt nhiều kỳ vọng vào Văn Toàn và ông lý giải sự sa sút của chân sút này:

"Cuộc đời cầu thủ có nhiều giai đoạn, lúc trẻ tập chăm chỉ, rồi khi bắt đầu được nhắc tên thì không còn là mình, cần tính toán, chơi cho hiệu quả, cho đẹp... đó là độ chững của cầu thủ ít em vượt qua được. Qua được thì sẽ là cầu thủ tốt.

Văn Toàn hiện đang bị thế, cần người giúp đỡ... có rất nhiều vấn đề nên cần cảm thông. Trên thế giới cũng như vậy thôi. Còn bản thân Văn Toàn cần suy nghĩ đúng đắn, chứ không thể cứ chờ giúp đỡ rồi ỉ lại".

Văn Toàn đang sa sút thê thảm.

Chẳng chê được gì ở U16 Việt Nam

Nhận xét về hành trình trên đất Campuchia của U16 Việt Nam, ông Hải cho biết:

"Lứa U16 này là tốt nhất trong các đời U16 trước đây. Văn Quyến ngày xưa có giải gì đâu, thua Nhật Bản thì ra.

Lứa năm nay thể hình tốt, tự tin, đấu với Australia tầm vóc hơn, nhưng các em rất tự tin. Tốc độ xuất phát thì nhiều em không kém, rất nhanh.

Cách chơi ngây thơ ấy thì V-League vẫn còn bị chứ đừng trách các em. Cách chơi ngây thơ đó là điểm ấn tượng mà chúng ta cần ghi nhận. Còn thua thì ai chả buồn, tiếc. Tất nhiên các em phải trưởng thành bằng cách răn dạy, uốn nắn.

HLV U16 tôi rất mê, đá bài bản, nhìn vào thấy có tư duy chiến thuật cụ thể chứ không may mắn, à uôm. Anh Nam làm thế tôi rất mừng. Mừng nhất là các CLB đã tạo cho các em thành cầu thủ như vậy, có bản lĩnh".

U16 Việt Nam hiện tại vượt xa các lứa đàn anh kể cả tập thể của Văn Quyến ngày nào?

Bình Dương đang chán cách tổ chức giải V-League?

Cuối tuần vừa rồi, Thanh Hóa hòa Bình Dương 2-2, ở lượt đi thì thắng CLB cũ của ông Lê Thụy Hải 3-0. Hiện Thanh Hóa vẫn đang trong cuộc đua vô địch, đứng thứ 3 với 30 điểm, còn Bình Dương đứng thứ 9 với 24 điểm.

Lý giải sự sa sút của CLB cũ, ông Hải nói:

"Có nhiều vấn đề. Các em Bình Dương tuổi hơi lớn, các cầu thủ trẻ đăng ký nhiều nhưng chưa được việc. Có thể là Bình Dương cũng không còn khát vọng, vô địch nhiều quá rồi, 2 lần liên tiếp, mà ngoài ra mới chỉ có 2 đội 1 lần liên tiếp. Nên họ không còn thiết tha lắm với thành tích.

Thấy tình trạng tổ chức bóng đá như này cũng chán. 1 tuần đá 3 trận mà tuổi như thế cũng mệt. Việc chính đáng nhất là thượng tầng cần làm tốt. Còn áp dụng theo gì gì đó thì tôi không biết, cần làm kiểu Việt Nam chứ đừng nói kiểu nước ngoài, cũng không thích lắm đâu".

Bình Dương cầm hòa Thanh Hóa 2-2.

Chia sẻ cảm xúc trong 2 lần đối đầu CLB cũ, ông Hải tiếp:

"Mình làm ở đâu thì hãy làm hết mình, dù không được thì cũng tự hào vì hết khả năng rồi. Tình yêu nghề, làm ở đâu cũng cần yêu nó.

Thâm tâm mà nói, tôi rất muốn thắng Bình Dương để khẳng định mình, về mặt lý trí. Còn tình cảm, Bình Dương – Thanh Hóa phải thắng hay thua thì rất buồn. Bình Dương yếu hơn, may mắn hòa, lúc đó mình rất tiếc nhưng xuống gặp các em thì rất vui, đó là tình cảm.

Chứ nếu bảo hòa rồi tôi ức thì không đúng. Con người, thực lòng tôi không muốn Bình Dương thua. Còn bóng đá yếu thì phải thua, hôm qua Bình Dương gỡ hòa được là rất may mắn. Tôi thích Thanh Hóa vươn lên nhưng hòa cũng không vấn đề gì".

Kỳ vọng vào chuyên gia Đức

Ngày mai, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV thể lực Martin Forkel. Trước đó, chúng ta đã ký hợp đồng với GĐKT Gede.

"Chuyên gia họ giỏi hơn mình nhiều lần, cần khẳng định thế, dù làm không thành công đi nữa. Họ được học, đã thành đạt ở một môi trường tiên tiến, thì sẽ mang nó về Việt Nam.

Nhưng họ cần được tạo điều kiện. Tôi nghĩ họ làm tốt thể lực cho đội tuyển thì dứt khoát sẽ tốt lên. Liên đoàn có động thái như thế là rất tốt rồi, mở ra hướng nhìn rồi.

Tốt nhất là đào tạo, nên có các lớp học cho HLV, do các chuyên gia dạy. Điều đó quan trọng lắm. Ngày xưa tôi cũng được đi học như thế, rất thích, học được nhiều điều mà ở đây không ai dạy cả".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/goc-che-nhieu-noi-khan-gia-vo-tay-khi-cau-thu-da-lao-20160725103601476.htm