Góa phụ TQ bị khối u dài che kín khuôn mặt giống như voi

PhapluatNet - Một góa phụ 60 tuổi, sống lủi thủi một mình được gọi là “bà voi” vì có khối u chiếm hết phần mặt.

Theo Daily Mail, ngay từ khi lên 3, góa phụ có tên Duan đã mắc hội chứng kỳ lạ mang tên neurofibromatosis. Vì gia đình quá nghèo nên bà đã phải sống chung với khối u suốt cả cuộc đời.

Bà Duan với khuôn mặt... voi

Neurofibromatosis là căn bệnh di truyền hiếm gặp, khiến khối u phát triển từ hệ thần kinh.

Trải qua thời gian, khối ngày càng phát triển, kéo dài xuống tận thắt lưng, khiến cho bà Duan còn bị gọi là “bà voi”.

Người phụ nữ sống ở thành phố Luoyang, Trung Quốc nói mình từng lập gia đình hai lần trong quá khứ. Đám cưới đầu tiên kết thúc trong ly dị còn người chồng thứ hai đã qua đời cách đây 10 năm trước.

Mọi người thường gọi bà Duan là "bà voi"

Bà không có con nên hiện tại đang sống một mình. Bà Duan được trợ cấp khoảng 800 Nhân dân tệ (gần 2,7 triệu đồng) mỗi tháng nhưng số tiền này không đủ để giúp bà có thể phẫu thuật, cắt bỏ khối u.

Người phụ nữ này thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc bởi thông điệp cầu cứu, xin được chữa trị khỏi căn bệnh quái ác.

Minh Trí (Theo Daily Mail)

chuyện lạ bốn phương
chuyện lạ thế giới
báo phapluatnet
Báo PhapluatNet
PhapluatNet
phapluat net
báo phapluat net
khuôn mặt của voi

Ý kiến các bạn đọc

Gửi

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/goa-phu-tq-bi-khoi-u-dai-che-kin-khuon-mat-giong-nhu-voi