Gnabry - Kẻ lạ mặt phá kỷ lục tồn tại 40 năm của tuyển Đức

Lập hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 8-0 của Đức trước đội chủ nhà San Marino ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu rạng sáng nay, Gnabry đã phá kỷ lục tồn tại 40 năm của tuyển Đức.

Dù không có được đội hình mạnh nhất, song nhà đương kim vô địch Đức vẫn giành chiến thắng hủy diệt trước đội chủ nhà San Marino với các pha lập công của Sami Khedira, Serge Gnabry (hat-trick), Jonas Hector (cú đúp), Mattia Stefanelli (đá phản) và Kevin Volland.

Điều đáng chú ý nhất ở trận đấu này chính là tài năng trẻ Gnabry, cầu thủ đã lập cú hat-trick ở trận đấu chính thức đầu tiên cho đội tuyển Đức, giúp anh cân bằng thành tích từng tồn tại 40 năm của đội tuyển Đức – kỷ lục của huyền thoại Dieter Mueller ở bán kết EURO 1976.

Gnabry lập cú hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 8-0 của đội tuyển Đức

Tại bán kết EURO 1976, huyền thoại Dieter Mueller đã lập hat-trick vào lưới Nam Tư trong trận đầu tiên với đội tuyển Đức, giúp Đức vượt qua Nam Tư 4-2 sau 120 phút thi đấu (hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức). Ở trận chung kết, Dieter Mueller cũng đóng góp 1 bàn thắng giúp Đức hòa 2-2 với Tiệp Khắc và lên ngôi vô địch sau chiến thắng 5-3 ở loạt sút 11m.

Được biết, Gnabry mới chia tay Arsenal hồi đầu mùa giải, chuyển sang khoác áo Werder Bremen. Cầu thủ 21 tuổi này đã thi đấu rất tiến bộ và thể hiện được tài năng của mình qua từng trận đấu, do đó anh đã nhanh chóng chiếm được suất đá chính ở đội tuyển.

Với chiến thắng này, đội bóng của Joachim Loew có được 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, đứng đầu bảng C và hơn đội bóng xếp thứ 2 là Bắc Ailen tới 5 điểm. Từ nay đến cuối năm, tuyển Đức không phải thi đấu ở vòng loại World Cup 2018 nên đến ngày 15/11 tới, đoàn quân của HLV Joachim Loew sẽ đá giao hữu với Italia.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gnabry-ke-la-mat-pha-ky-luc-ton-tai-40-nam-cua-tuyen-duc-45238.html