Glencore thuê công nhân mỏ than do giá phục hồi bởi nhu cầu châu Á

Glencore sẽ thuê thêm hơn 200 công nhân tại mỏ than Collinsville tại Australia sau khi giảm quy mô nhân công hồi đầu năm, trong bối cảnh nhu cầu than tại châu Á sống lại.

Công ty này cho biết “chúng tôi hiện nay thấy nhu cầu đang tăng từ Đông Nam Á đối với loại than đặc biệt được sản xuất ở Collinsville”.

Chưa đến một năm sau khi ngành than được tuyên bố là sụt giảm do chính phủ thực hiện giảm khí thải dioxide carbon, các thị trường than sử dụng để chạy nhà máy điện và sản xuất thép đã tăng do những yếu tố như các quy định siết chặt của Trung Quốc đối với sản xuất trong nước.

Giá than nhiệt tại cảng Newcastle của Australia tăng 69% trong năm nay lên 84,2 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 1/2014.

Giá than luyện kim, sử dụng trong sản xuất thép và cũng khai thác tại mỏ than Collinsville, hơn gấp đôi kể từ tháng 1 lên khoảng 200 USD/tấn.

Lực lượng lao động mạnh 230 người đã bị cắt giảm 180, 140 người trong số đó đã được bố trí lại tại những mỏ khác của Glencore.

Glencore là một trong những nhà sản xuất than lớn nhất Australia có 18 mỏ và 7650 công nhân.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/glencore-thue-cong-nhan-mo-than-do-gia-phuc-hoi-boi-nhu-cau-chau-a-653320.html