Giúp vợ cũ đánh bạn trai, cha con lãnh án

Ngày 28-9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xử sơ thẩm lưu động tại huyện Đạ Huoai, tuyên phạt Hoàng Trọng Thắng (60 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội giết người, Hoàng Minh Thanh (22 tuổi) và Mai Văn Thắng (28 tuổi) mỗi người năm năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 16-8-2015, Thắng đang ở TP.HCM thì nhận được điện thoại của vợ cũ là bà Đinh Thị Hồng Thuần nhờ về đuổi bạn trai của bà là ông Nguyễn Túy ra khỏi nhà. Thắng bèn rủ Thanh (con trai của Thắng) và Thắng (cháu của Thắng) về đánh ông Túy. Về đến nơi, Thắng và Thanh dùng tuýp sắt đánh ông Túy. Ông Túy vùng chạy thì bị Thắng xông vào ôm giữ cho Thanh trói lại rồi gọi điện thoại báo công an. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau thì ông Túy tử vong.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/giup-vo-cu-danh-ban-trai-cha-con-lanh-an-655390.html