Giúp thanh niên nông thôn khởi nghiệp

Hà Nội hiện có hơn 1 triệu thanh niên nông thôn. Bằng ý chí và nghị lực, nhiều thanh niên đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, kinh doanh dịch vụ, thủ công nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, dược liệu… đem lại lợi nhuận cao.

Tuổi trẻ Đông Anh sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho vay vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Bá Hoạt

Gần 27 tuổi, Nguyễn Thị Thùy Linh ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh - người vừa được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2016 đã sở hữu trang trại trồng nấm ăn và nấm dược liệu với quy mô gần 3.000m2, doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trên 700 triệu đồng/năm. Linh đã giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 20 lao động và 15 lao động thời vụ; đồng thời thường xuyên tổ chức dạy cách trồng nấm cho các bạn trẻ trong huyện. Từ 680 triệu đồng vốn vay ban đầu, cô mạnh dạn xây dựng mô hình trang trại trồng nấm khép kín, bảo đảm việc sản xuất an toàn, chất lượng, hiệu quả. Sản phẩm của cô đã tạo được uy tín với khách hàng, làm ra tới đâu tiêu thụ tới đó. Nguyễn Thị Thùy Linh là một trong hàng nghìn thanh niên nông thôn năng động, sáng tạo, tích cực học hỏi và khởi nghiệp thành công.

Trưởng ban Thanh niên nông thôn Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đình Trung cho biết, trước tốc độ đô thị hóa nhanh, đất nông nghiệp vùng ven đô ngày càng thu hẹp, số thanh niên nông thôn thiếu việc làm, thất nghiệp gia tăng. Trong bối cảnh đó, những mô hình thanh niên nông thôn khởi nghiệp thành công không những góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế vùng ven đô. Để hỗ trợ các bạn trẻ làm giàu, những năm qua, Thành đoàn phối hợp với các ngành chức năng rà soát, ưu tiên giải quyết cho 6.102 hộ vay hơn 10 tỷ đồng. Qua đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 2.561 đoàn viên, thanh niên. Đáng phấn khởi là có 300 dự án thanh niên làm kinh tế tiêu biểu với quy mô mỗi trang trại trị giá vài tỷ đồng, tạo nhiều việc làm cho thanh niên.

Đồng hành với thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp, tổ chức Đoàn còn có nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ vay vốn; thành lập các mô hình hội, CLB; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp. Những cuộc trao đổi kinh nghiệm khởi sự doanh nghiệp, quản lý và điều hành doanh nghiệp thường xuyên được các cấp bộ đoàn tổ chức nhằm giúp thanh niên nắm vững kiến thức chuyên môn về kinh tế, phát huy tốt sở trường để lập thân, khởi nghiệp.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, Thành đoàn chủ trương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên nông thôn về khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp bằng việc áp dụng, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức Đoàn sẽ nỗ lực kết nối với các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ nguồn lực cho thanh niên; xây dựng các mô hình điểm về chuỗi liên kết và mô hình điểm liên kết từ người sản xuất, người tiêu thụ kết hợp với việc sản xuất có chứng nhận xuất xứ bảo đảm uy tín chất lượng…

Linh Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/856893/giup-thanh-nien-nong-thon-khoi-nghiep