Giúp người lao động xây dựng gia đình văn hóa

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang trao bằng khen cho nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015

Do đó, trong thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về kiến thức xây dựng cuộc sống, ứng xử trong gia đình. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ, phong trào “5 không, 5 sạch”… Một trong những hoạt động mà các cấp CĐ tỉnh Tuyên Quang chú trọng đó là công tác tuyên truyền. Vừa qua, nhân dịp 20.10 (ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN), CĐCS Cty CP ximăng Tân Quang tổ chức gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về “Công, dung, ngôn, hạnh” xưa và nay. Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí vui tươi, chan hòa tiếng cười, đại diện Ban Giám đốc phát biểu chúc mừng và tặng hoa cho chị em. Đặc biệt, 125 nữ LĐ tại Cty đã được chuyên gia của LĐLĐ truyền đạt những kinh nghiệm để xây dựng hạnh phúc, nuôi dạy con cái.

Nữ CN Hà Thị Thảo chia sẻ, với đặc thù của đơn vị sản xuất kinh doanh làm việc theo ca, dịp này chị em được giao lưu, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Đặc biệt, chúng tôi rất thích phần nói chuyện chuyên đề “Công, dung, ngôn, hạnh” xưa và nay của đồng chí Đỗ Hồng Vân - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh - trao đổi về “Tứ đức” của người phụ nữ xưa và nay. Theo đó, chúng tôi hiểu được từ xưa bốn chữ “công”, “dung”, “ngôn”, “hạnh” được xem là “công thức”, là “quy ước” xã hội khắt khe khi nói về phẩm hạnh và tài năng của phái nữ. Ngày nay “Công, dung, ngôn, hạnh” của người phụ nữ Việt Nam luôn được kết chặt, hòa quyện với nhau; vai trò, vị trí của người phụ nữ luôn là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định trong mô hình xây dựng gia đình truyền thống và hiện đại...

Bằng biện pháp tuyên truyền, các cấp CĐ tỉnh Tuyên Quang đã giúp nữ CNVCLĐ luôn khẳng định vai trò của mình trong việc xây dựng gia đình, từ việc chăm sóc cha mẹ già, nuôi dưỡng con cái, dạy dỗ những công dân tương lai, động viên các thành viên trong gia đình thực hiện tốt trách nhiệm công dân, trách nhiệm NLĐ, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ…

Được biết, hằng năm, có trên 95% gia đình CNVCLĐ trong tỉnh Tuyên Quang đạt gia đình văn hóa.

V.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cach-lam-hay/giup-nguoi-lao-dong-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-606836.bld