Giương Đông, kích Tây

Thanh Văn

(Cadn.com.vn) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tái lập quan hệ với Nga và Iran đã khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”. Đó là lý do vì sao Phó Tổng thống Joe Biden đã cất công đến thăm Ankara trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng do những tranh cãi sau vụ đảo chính bất thành hôm 15-7.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp cận Nga và Iran, và thay đổi chính sách về vấn đề Syria. Động thái này thật sự buộc Mỹ phải “chẩn đoán” lại tình hình và chứng tỏ, Ankara quan trọng như thế nào đối với Washington. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm chuyển tải thông điệp rằng, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn là đối tác quan trọng của Mỹ và Nhà Trắng muốn thiết lập lại quan hệ đồng minh thân cận với Ankara để xua tan bụi phóng xạ đảo chính.

Phó Tổng thống Biden là quan chức cấp cao đầu tiên của Nhà Trắng đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính. Trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống Biden đích thân xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ vì ông không đến Ankara sớm hơn để thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước sau cuộc đảo chính làm rung chuyển quốc gia Châu Âu này.

Washington đã “để mất” Ankara do những tranh cãi quanh vụ dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người hiện đang sống tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính hôm 15-7. Phía Mỹ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã 4 lần đưa ra lời đề nghị dẫn độ giáo sĩ Gulen nhưng không đưa ra được bằng chứng cho thấy ông này có liên quan đến vụ đảo chính. Do đó, Washington mới đây đã cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về trường hợp của giáo sĩ Gulen.

Bế tắc hai nước còn ở vấn đề Mỹ đang hỗ trợ Liên minh đảng Dân chủ (PYD) của người Kurd ở Syria, giúp PYD ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ tức giận vì liên minh giữa Mỹ và người Kurd ở phía bắc Syria, vì tin rằng PYD liên kết với đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là nhóm khủng bố.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Biden đã gửi thông điệp cứng rắn đến người Kurd ở Syria. Nhưng thông điệp trong chuyến thăm của ông Biden chắc chắn khó có thể đủ để hàn gắn mối quan hệ song phương đang bị suy yếu. Thật sự mà nói, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Và thật sự là cả hai bên cần phải cẩn trọng trong từng lời nói và cả hành động.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_153760_giuong-dong-ki-ch-tay.aspx