Giữa trưa, cả xóm đem bình chữa cháy mini ra dập lửa

Khi phát hiện đám cháy bốc lên ở tầng 1, hàng xóm trong khu dân cư đã nhanh chóng huy động bình chữa cháy mini sẵn có để cùng chủ nhà khống chế ngọn lửa.

Khoảng 12h15 trưa nay (29.11), một cột khói cao bốc lên tại lầu 1 của căn nhà số 329V1/10, khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện đám cháy xảy ra khi trời đang nắng gắt, nhiều người chứng kiến vụ hỏa hoạn đã kịp thời thông báo đến những người hàng xóm gần đó và huy động khoảng 10 bình chữa cháy sẵn có dập tắt ngọn lửa.

Ông Nguyễn Văn Riếp - một hàng xóm cạnh ngôi nhà bị cháy cho biết: “Khi thấy đám khói bốc lên, mọi người hô hoán để báo động và kêu gọi dùng bình chữa cháy sẵn có mang lại để cùng nhau dập tắt đám cháy”.

Bình chữa cháy mini dùng để chữa cháy cho căn nhà số 329V1/10.

Cũng theo ông Riếp, trong lúc dập đám cháy, người dân khu vực 3 đã gọi điện báo với cơ quan chức năng địa phương. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của những người hàng xóm nên vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, chỉ một phần nội thất của căn nhà bị thiệt hại.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi nhận được tin báo, ngành chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường nhưng đám cháy đã được người dân khống chế bằng bình chữa cháy mini.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/giua-trua-ca-xom-dem-binh-chua-chay-mini-ra-dap-lua-726661.html