Giữa tâm khủng hoảng Galaxy Note7, tại sao giá cổ phiếu Samsung vẫn tăng mạnh?

Trái ngược với dự đoán, giá cổ phiếu của Samsung vẫn tăng mạnh trong một tháng vừa qua, bất chấp smartphone cao cấp Galaxy Note7 đang "nổ như pháo" tại nhiều thị trường trọng điểm.

Trong suốt một tháng trở lại đây, giá cổ phiếu Samsung vẫn ghi nhận mức tăng 15%.

Thông tin cho rằng Samsung sẽ tạm dừng sản xuất Galaxy Note7 bắt đầu xuất hiện trong những ngày cuối tuần cũng chỉ đủ sức kéo giá cổ phiếu của Samsung xuống 1,5% tại Seoul, mức giảm không đáng kể.

Theo Forbes, lý do cổ phiếu ông lớn công nghệ Hàn Quốc vẫn giữ được giá trong thời gian qua là nhờ một yếu tố không liên quan đến những chiếc điện thoại đang liên tục phát nổ.

Cụ thể, một quỹ đầu tư thanh khoản của Mỹ đang thúc đẩy một sự thay đổi toàn diện trong cấu trúc doanh nghiệp của Samsung với mong muốn mang đến nhiều lợi ích hơn cho cổ đông.

Elliott Management, quỹ được vận hành bởi tỷ phú New York Paul Singer, từng nhiều lần nhắc đến việc cổ phiếu Samsung đã bị đánh giá thấp vì cấu trúc doanh nghiệp rối rắm.

Thứ tư tuần trước, quỹ này gửi đến Samsung một bức thư mở, trong đó gợi ý Samsung tự tách mình và cho công ty trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm - bao gồm phần lớn Samsung Electrnics - lên sàn Nasdaq, New York.

Công ty này sau đó có thể mang lại tới 75% dòng tiền tự do của mình tới cổ đông, bên cạnh đó là 27 tỷ USD cổ tức đặc biệt (cổ tức không nằm trong chính sách trả cổ tức thường xuyên cho cổ đông).

Forbes đánh giá gợi ý của Elliott Management đầy tính tham vọng, tuy nhiên không hiếm gặp trong ngành công nghệ.

Đây không phải lần đầu tiên, Elliott mong muốn một sự thay đổi ở Samsung với mong muốn tạo ra sự minh bạch rõ rệt hơn trong những Chaebol Hàn Quốc (Chaebol là tên gọi những tập đoàn gia đình tồn tại từ thập niên 1960 đến nay và chi phối phần lớn hoạt động kinh tế Hàn Quốc).

Năm ngoái, Elliott Management đã cố gắng ngăn việc một công ty của gia đình họ Lee là Cheil Industries mua lại công ty xây dựng của Samsung có tên C&T Corp với giá 9,3 tỷ USD, nhưng không thành.

Tuy nhiên, phiếu bầu của cổ đông lúc đó giành cho Samsung chỉ nhỉnh hơn cho Elliott đúng 3%. Điều này không khỏi làm dấy lên hy vọng rằng một thay đổi lớn bên trong Samsung có thể sắp xảy ra.

Huyền My

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/giua-tam-khung-hoang-galaxy-note7-tai-sao-gia-co-phieu-samsung-van-tang-manh-20161011083017523.chn