'Giữ lại Note 7 là coi thường tính mạng'

Sau khi Samsung có quyết định thu hồi Note 7, nhiều độc giả cho rằng vì tình yêu có thể bất chấp sự nguy hiểm để giữ lại siêu phẩm công nghệ này.

Ngày 11/10, Samsung đưa ra thông báo thu hồi và hoàn tiền cho khách hàng mua sản phẩm Note 7 chính hãng để đảm bảo an toàn. Thông tin này được ví như "tiếng sét ngang tai" với các tín đồ Galaxy Note.

Nhiều người không muốn chấp nhận sự thật là chiếc điện thoại được cả thế giới mong chờ dễ dàng bị "khai tử". Với mong muốn giữ lại siêu phẩm công nghệ, các tín đồ bỏ qua các khuyến cáo từ nhà sản xuất.

'Bỏ ngoài tai lời khuyến cáo'

Không đành lòng "chia tay" Note 7, độc giả Quốc Trung tiếc nuối: “Trên thị trường hiện nay, thật khó để tìm ra một chiếc điện thoại thông minh tốt hơn Galaxy Note 7. Dù Samsung có hoàn trả phí 100% và tặng kèm voucher mua hàng trị giá 1,5 triệu, mình cũng sẽ không đổi".

Đồng tình với quan điểm trên, thành viên Hòa Trang chia sẻ: "Galaxy Note 7 được trang bị nhiều tính năng và có thiết kế phức tạp hơn bất kỳ điện thoại thông minh nào. Sản phẩm được mệnh danh là chiếc điện thoại chụp hình hàng đầu hiện nay. Và mình không có ý định đổi trả".

Đáng ngạc nhiên, khá nhiều người quyết định tiếp tục gắn bó với Galaxy Note 7. Thậm chí, trên các trang rao vặt trực tuyến xuất hiện nhiều bài đăng có nội dung mua lại siêu phẩm này. Một số người sẵn sàng trả cao hơn 4-5 triệu so với giá của nhà sản xuất để có trong tay sản phẩm chưa bóc hộp.

Thành viên Mai Trang Dao viết: “Mình cần mua Note 7 (nguyên seal), giá trả cho sản phẩm là 22 triệu”.

Siêu phẩm Note 7 có vòng đời ngắn nhất trong các sản phẩm của Samsung. Ảnh: Lê Phát.

Tài khoản Minh Minh chia sẻ: "Nhận thông báo có hàng ở Sài Gòn, mình phóng xe máy đi mua ngay trong tối. Với mình, Note 7 quá tuyệt, việc cháy nổ mình không quan tâm. Lỡ yêu rồi, mọi rủi ro đều chấp nhận, nhưng theo mình xác suất nổ là rất thấp".

Những người muốn giữ Note 7 bên mình không lo sợ sản phẩm cháy nổ. Họ lo rằng nhà sản xuất sẽ vô hiệu hóa thiết bị từ xa.

“Hy vọng Samsung vẫn tiếp tục hỗ trợ cho siêu phẩm công nghệ này. Thực sự nó quá tuyệt, chưa một chiếc điện thoại thông minh nào vượt qua được nó", bạn đọc có nick name Văn Long lo lắng.

Trên Facebook cá nhân, độc giả Nguyễn Vũ Đạt đăng ảnh siêu phẩm Note 7 hiện dòng chữ: "Vẫn đang dùng ngon, không mang trả nhé". Dòng chữ được anh viết lên màn hình chiếc Galaxy Note 7 bằng cây bút S Pen.

Rất nhiều người dùng muốn giữ lại siêu phẩm này. Ảnh: Nguyễn Vũ Đạt.

‘Quả bom nổ chậm’

Galaxy Note 7 được ví như 'quả bom nổ chậm', có thể phát nổ và gây nguy hại cho người dùng bất cứ lúc nào.

"Siêu phẩm Note 7 dễ gây ‘nghiện’ đối với người dùng bởi các tính năng vô cùng hấp dẫn. Ai yêu công nghệ sẽ khó lòng từ bỏ. Mình đồng ý việc các tín đồ giữ lại chúng, nhưng đừng mang đến những nơi công cộng, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra”, độc giả Thùy Trang bày tỏ.

Cùng suy nghĩ, thành viên Lãng Tử cho rằng: “Đối với những người vẫn quyết tâm sử dụng, mong mọi người lưu ý không đi xe công cộng, máy bay, tàu lửa... sẽ gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Phản đối quyết định giữ lại Note 7, nhiều độc giả cho rằng việc sử dụng siêu phẩm này là đùa giỡn với tính mạng của mình.

Đưa ra những rủi ro mà người dùng có thể gặp phải khi sử dụng Note 7, bạn đọc Tuấn Vũ thẳng thắn: “Samsung sẽ không có trách nhiệm đền bù một khi quyết định thu hồi đã được đưa ra. Người sử dụng nên cân nhắc kỹ lưỡng có sử dụng thiết bị công nghệ này hay không?”.

“Nhiều người cuồng quá mức mà quên mất mối nguy hại tiềm tàng từ Note 7. Việc cháy nổ có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng. Đề nghị cơ quan chức năng tịch thu hoặc có biện pháp mạnh tay với những người cố tình giữ lại”, độc giả Trần Ngọc bức xúc.

Thành viên Thái Vĩ đưa ra lời cảnh báo: “Người chung thủy với Note 7 sẽ phải hối hận vì giữ ‘quả bom nổ chậm’. Nhà sản xuất cần có những biện pháp thu hồi để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra".

Song Song

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giu-lai-note-7-la-coi-thuong-tinh-mang-post689167.html