Giroud giờ chỉ là phương án B của HLV Wenger?

HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với Olivier Giroud, tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương.

Chân sút người Pháp này đã có 26 trận đá chính cho Arsenal tại Premier League mùa giải 2015-16, nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải mới, anh vẫn chưa có trận nào đá ngay từ đầu vì dính chấn thương ngón chân.

Trong thời gian vắng Giroud , HLV Wenger đã bố trí Alexis Sanchez chơi cao nhất trên hàng công Pháo thủ. Ngôi sao người Chile không phụ niềm tin của ông thầy khi ghi 8 bàn thắng trong 14 trận trên mọi đấu trường.

Sau khi bình phục chấn thương, Giroud được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận Arsenal thắng Sunderland với tỷ số 4-1 hôm thứ Bảy, trước khi xuất phát ngay từ đầu và ghi bàn ở trận thắng 3-2 trước Ludogorets tại Champions League hôm thứ Ba vừa qua.

"Không có phương án B trong bất kỳ đội bóng nào, tôi chưa bao giờ nghĩ về các cầu thủ của tôi như thế," Wenger nói khi được hỏi về vị trí của Giroud tại cuộc họp báo trước trận derby bắc London với Tottenham sẽ diễn ra vào chủ nhật này.

"Nếu Giroud nằm trong kế hoạch của tôi ở các trận đấu tiếp theo, cậu ấy sẽ chơi. Nếu không thì cậu ấy không thi đấu. Cậu ấy đã cho thấy mình là một tài sản rất lớn cho câu lạc bộ và tôi đã luôn luôn ủng hộ cậu ấy."

Bên cạnh đó, HLV Wenger cũng lên tiếng về vị trí của Aaron Ramsey, tiền vệ người xứ Wales giống như Giroud, mới trở lại sau chấn thương gân kheo.

"Một lần nữa tôi chỉ xem xét các trận đấu tiếp theo và cố gắng tìm sự cân bằng với các cầu thủ để tìm vị trí mà họ có thể cống hiến tốt nhất cho đội bóng," HLV người Pháp nói.

"Aaron Ramsey đã quay trở lại từ 11 tuần chấn thương , cậu ấy cần thời gian để tìm lại cảm giác chơi bóng, nhưng cậu ấy có thể đem đến cho chúng tôi thế mạnh của mình khi được bố trí chơi rộng hoặc ở hàng công."

Nguồn: Báo Đất Việt

Mỹ Hằng | 20:20 03/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/giroud-gio-chi-la-phuong-an-b-cua-hlv-wenger-d366284.html