Giọng hát Việt: 'Bản sao' Tuấn Hưng lấn át đối thủ

Dương Thuận - "bản sao" của Tuấn Hưng hoàn toàn chiếm ưu thế và lấn át trước "đối thủ" là Quốc Đạt.

Dương Thuận - "bản sao" của Tuấn Hưng hoàn toàn chiếm ưu thế và lấn át trước "đối thủ" là Quốc Đạt

Tập 3 vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2017 lên sóng tối 26/3 mang tới nhiều tiết mục đáng chú ý. Đêm thi tiếp tục với những cặp đối đầu đầy tiềm năng và cá tính khiến các HLV khó khăn trong việc quyết định phải chọn cái tên đi tiếp.

Tiết mục khép màn của Dương Thuận - Quốc Đạt gây khá nhiều tranh cãi khi Tóc Tiên quyết định ghép đôi cả hai thí sinh này. Thể hiện bài hát "Tình lãng phí" - sáng tác của thí sinh Hứa Kim Tuyền trong chương trình "Sing my song - Bài hát hay nhất 2016", Dương Thuận và Quốc Đạt đã mang tới phần trình diễn mới lạ, truyền tải cảm xúc.

Không còn giống giọng hát của ca sĩ Tuấn Hưng, Dương Thuận đã có sự đổi mới trong cách hát và luyến láy để kết hợp cùng giọng hát bay bổng của Quốc Đạt. HLV Noo Phước Thịnh cảm thấy đồng cảm, ấn tượng với câu phiêu của Quốc Đạt và khen ngợi sự linh hoạt của Dương Thuận. Còn HLV Đông Nhi thì cảm thấy Tóc Tiên hơi liều khi cho Dương Thuận hát câu mở đầu “lấn át” Quốc Đạt.

Đối với HLV Thu Minh, chị cảm nhận Quốc Đạt thiếu tự tin và bản lĩnh sân khấu: “Hai bạn màu sắc giọng hoàn toàn khác nhau nhưng khi vào 1 bài hát lại hỗ trợ cho nhau rất thành công. Chị thấy ở Dương Thuận là sự mạnh mẽ, dứt khoát và tự tin thì Quốc Đạt lại khá rụt rè. Đây là một khuyết điểm rất lớn của Đạt trên sân khấu mà chị thấy rất rõ”.

Tóc Tiên giải thích, đây là bài toán khó cô đặt ra cho hai học trò, cơ hội chỉ đến một lần và ai cũng phải cố gắng để nắm bắt. Nữ HLV cuối cùng quyết định chọn Dương Thuận đi tiếp vì cô cho rằng, anh chàng này mới đủ sức, đủ lực để chịu được áp lực lớn của cuộc thi đầy căng thẳng như Giọng hát Việt.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/giong-hat-viet-ban-sao-tuan-hung-lan-at-doi-thu-d201580.html