Giới tỷ phú châu Âu kiếm đậm 27,5 tỷ USD nhờ bầu cử Pháp

Trong đó, riêng người giàu nhất châu Âu - "ông trùm" bán lẻ Amancio Ortega đã kiếm thêm được 2,7 tỷ USD chỉ trong 1 ngày và vượt qua người sáng lập Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ 2 thế giới.

Những người giàu nhất châu Âu vừa kiếm thêm được 27,5 tỷ USD nhờ chứng khoán châu Âu tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng và đồng Euro tăng giá sau khi vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp kết thúc vào ngày 23/4 với số phần trăm phiếu bầu cao nhất thuộc về ứng cử viên Emmanuel Macron, Bloomberg đưa tin.

Mức tăng 27,5 tỷ USD, tương đương 2,6% này được xem là mức tăng tốt nhất trong tất cả các khu vực mà chỉ số Bloomberg Billionaires Index theo dõi.

Tài sản của tỷ phú châu Âu đã tăng mạnh sau khi kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp công bố hôm 23/4.

Theo số liệu của Bloomberg "ông trùm" bán lẻ thời trang bán người Tây Ban Nha Amancio Ortega là người "kiếm đậm" nhất trong số những tỷ phú châu Âu "hốt bạc" trong đợt này. Theo đó, chỉ trong 1 ngày, ông chủ thương hiệu thời trang Zara đã kiếm thêm được 2,7 tỷ USD và một lần nữa vượt qua ông chủ "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ 2 thế giới.

Sau vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào hôm Chủ Nhật (23/4), ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cánh hữu Marine Le Pen đã lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trong vòng bầu cử với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 23,9% và 21,7%. Cả hai ứng viên sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 cuộc bầu cử vào ngày 7/5 tới để chọn ra tân Tổng thống Pháp.

Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội được công ty Harris tiến hành trước khi diễn ra vòng 1 bầu cử Pháp, nếu ông Macron và bà Le Pen lọt vào vòng 2 thì ông Macron sẽ là người có khả năng giành chiến thắng nhiều hơn.

Kiều Châu

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/gioi-ty-phu-chau-au-kiem-dam-275-ty-usd-nho-bau-cu-phap-2698627.html