Giới trẻ Hà thành say mê ngắm siêu trăng và... ngắm nhau

Ở một số địa điểm như Mỹ Đình, hồ Văn Quán hay trên sân thượng của các tòa nhà, tối nay, đã trở nên đông nghịt bởi những người ngắm siêu trăng. Rất nhiều cô gái trẻ tới đây háo hức ngắm siêu trăng và nhiều chàng trai vừa ngắm trăng vừa ngắm... các cô.

Hiện tượng mặt trăng gần trái đất nhất, hay còn được biết đến là “siêu trăng” xuất hiện trên bầu trời Hà Nội đêm 14/11 thu hút rất đông các bạn trẻ quan tâm.

Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), ngay từ chập tối, nhiều bạn trẻ đã tìm cho mình một nơi thoáng để tận hưởng giây phút có một không hai này

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Emdep.vn ghi nhận tại các điểm:

Tại trước sân vận động Mỹ Đình, những người đam mê thiên văn học đã chuẩn bị từ rất sớm những trang thiết bị để được chiêm ngưỡng hiện tượng 68 năm mới trở lại.

Một thiết bị được giới trẻ dựng lên để chờ đến thời điểm siêu trăng xuất hiện. Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam, siêu trăng (super moon) là sự trùng hợp, khi Mặt trăng đi vào điểm cận địa (điểm gần Trái đất nhất trên quỹ đạo elip của nó quanh Trái đất) vào đúng hoặc lân cận thời điểm trăng tròn hay không trăng.

Các cô gái mải mê gắm siêu trăng mà không biết có đang bị chàng trai ngắm mình.

Khi siêu trăng diễn ra vào đêm trăng tròn, đĩa sáng Mặt trăng có đường kính lớn hơn vào thời điểm Mặt trăng ở điểm viễn địa (điểm xa nhất trên quỹ đạo) khoảng 14% (diện tích lớn hơn sẽ vào khoảng 30%), và độ sáng lớn hơn khoảng 30%.

Tại hồ Văn Quán (Hà Đông) một gia đình cũng tìm đến sân thượng của một quán cà phê ngay ven hồ để được ngắm siêu trăng.

Không chỉ thu hút giới trẻ, các cháu nhỏ cũng được gia đình đưa đi để chiêm ngưỡng hiện tượng có một không hai này.

Chỉ cần có một chút không gian không bị các tòa nhà che mất bầu trời là có thể ngắm nhìn siêu trăng.

Chờ đợi.

Và sau 21h, ánh trăng bắt đầu dần lớn hơn, bởi đây là thời điểm "chị Hằng" gần trái đất nhất.

Giang Vương

Siêu trăng tối 14/11: Cách ngắm để cảm nhận hết vẻ đẹp ở Việt Nam
Đêm 14/11, ngắm Siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xa-hoi/gioi-tre-ha-thanh-say-me-ngam-sieu-trang-va-ngam-nhau-20161114222045182.htm