Giới trẻ Hà Nội 'phát cuồng' với lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên một lễ hội của thế giới - lễ hội đèn lồng được tổ chức ở Việt Nam.

Từng tổ chức thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới với hàng triệu lượt khách tham quan, đây là lần đầu tiên lễ hội đèn lồng khổng lồ xuất hiện tại Hà Nội.

Lễ hội tổ chức từ 17 giờ ngày 3-12 đến 22-2-2017 tại Trung tâm thương mại Leparc, Gamuda City (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội). Giá vé vào cửa đối với người lớn là 80.000 đồng, trẻ em dưới 1,3 m là 50.000 đồng và miễn phí với các bé dưới 80 cm.

Lễ hội đèn lồng chính thức khai mạc từ tối 3-12 và kéo dài trong vòng 50 ngày sau đó.

Theo ban tổ chức, đèn lồng tại lễ hội có xuất xứ từ Hàn Quốc và một số nơi khác. Lễ hội là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Với tính chất của một lễ hội đèn lồng, những chiếc đèn tại đây đều thuộc dạng "khủng". Đèn cao nhất lên tới cả chục mét.

Nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới hoặc một số nét đặc trưng của Việt Nam trở thành chủ đề sáng tạo trong lễ hội.

Tháp Eiffel của Pháp đã có mặt tại Hà Nội.

Tháp nghiêng Pisa của Ý cũng góp mặt trong lễ hội.

Vườn bách thú là một trong những địa điểm được nhiều người yêu thích.

Thuyền lớn ra biển khơi.

Nhiều con vật trong số 12 con giáp của Việt Nam cũng có mặt.

Lượng người đổ về dự lễ hội ngày một đông.

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/gioi-tre-ha-noi-phat-cuong-voi-le-hoi-den-long-669382.html