Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng NN&PTNT

Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT được giới thiệu làm Bộ trưởng thay cho ông Cao Đức Phát.

Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình QH đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng.

Danh sách nội các Chính phủ trong tờ trình đã giữ nguyên cơ cấu bộ máy chính phủ nhiệm kỳ trước, gồm Thủ tướng, 5 phó thủ tướng (1 phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao) và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Với đề xuất tăng thêm 1 Phó Thủ tướng trong cơ cấu thành viên Chính phủ để phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình thêm, việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng như hiện nay đã cơ bản phù hợp, bao quát các lĩnh vực công tác, chưa cần thiết tăng thêm.

Ông Nguyễn Xuân Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT) được đề nghị phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng NN&PTNT nhiệm kỳ 2016-2021.

Với đề xuất thêm một Bộ trưởng Ngoại giao để Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực này không phải “kiêm nhiệm”, Thủ tướng cũng đề nghị chưa xem xét, giữ như phương án đã trình để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả như yêu cầu đề ra.

So với các thành viên Chính phủ đã được Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII, chỉ có một thay đổi duy nhất ở vị trí Bộ trưởng NN&PTNT khi ông Nguyễn Xuân Cường được đề nghị phê chuẩn thay ông Cao Đức Phát.

Ông Nguyễn Xuân Cường, sinh ngày 14/10/1959, quê Đan Phượng, Hà Nội, hiện là ủy viên trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Cường từng giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ), thứ trưởng Bộ TN&MT, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Ông Cường là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo chương trình làm việc, sáng 28/7, Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn các chức danh của Chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Bộ NNPTNT và đây cũng là chức danh duy nhất có sự thay đổi trong các thành viên Chính phủ lần này.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/gioi-thieu-ong-nguyen-xuan-cuong-lam-bo-truong-nnampptnt-3315086/