Giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 4-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

Sáng 4-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

Hội nghị đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Theo đó, để thực hiện tốt chuyên đề này, các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp cần tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, luôn giữ gìn mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức cần có trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

PV

Hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn

Chiều 4-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo 504 tổ chức họp báo giới thiệu về Hội nghị các nhà tài trợ Chương trình "Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh", dự kiến diễn ra ngày 14-3, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế). Hội nghị sẽ có hơn 30 đoàn đại biểu đại diện các nước, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ tham dự. Nội dung hội nghị: Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Hành động quốc gia Việt Nam (VNMAC); Hội, Quỹ Hỗ trợ khắc phục bom, mìn, Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom, mìn; kết quả thực hiện Chương trình 504 và các hoạt động chính trong thời gian tới.

PV

Phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu người trong năm 2014

Ngày 4-3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tổ chức Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014. Theo Chương trình công tác của lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2014, các đơn vị, Sở LĐ-TB và XH các địa phương sẽ tập trung 11 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ và 15 nhóm giải pháp. Các chỉ tiêu chủ yếu, như: tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó trong nước là 1,51 triệu người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 87 nghìn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2014 đạt 52%; tuyển mới dạy nghề 1,78 triệu người; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; 97% số gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân nơi cư trú; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,7 đến 2% so năm 2013, trong đó các huyện nghèo giảm 4%...

PV

Ủng hộ chương trình "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới" hơn 4,8 tỷ đồng

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới".

Tại đây, 174 tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn 4,8 tỷ đồng cho chương trình "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới". Đặc biệt, chính quyền tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) ủng hộ 15 triệu kíp Lào; các doanh nghiệp trên đất bạn Lào ủng hộ 460 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Trị tự nguyện đóng góp hơn 600 triệu đồng.

PV

Thăm hỏi gia đình bị nạn do nổ bình ga trên tàu cá

Sáng 4-3, UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thăm viếng, động viên các gia đình bị nạn trong vụ một tàu cá địa phương nổ bình ga và chìm. Tai nạn khiến thuyền trưởng Phạm Đức chết và sáu ngư dân bị thương. Trong số sáu ngư dân bị thương có hai ngư dân bị thương nặng đang được điều trị ở Thanh Hóa. Được biết, tàu cá của thuyền trưởng Đức cùng 10 ngư dân ra khơi ngày 25-2 ở vùng biển đảo Bạch Long Vĩ đến trưa 2-3 thì gặp nạn. Bên cạnh thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tàu cá có công suất trên 450 CV hơn ba tỷ đồng.

PV

Phát hiện tội phạm ma túy tại 13/15 huyện, thị xã, thành phố ở Đác Lắc

Ngày 4-3, tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đác Lắc cho biết: Năm 2013, tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp, đã phát hiện tội phạm ma túy ở 13/15 huyện, thị xã, thành phố, nguồn ma túy vào địa bàn chủ yếu ở các tỉnh phía bắc và thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 153 vụ, 194 đối tượng phạm tội về ma túy. Đến nay, Đác Lắc có 15/15 huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng mô hình "Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy".

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/22524602-gioi-thieu-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh.html