Giới chuyên nghiệp nói gì về Uyên Linh Idol?

Ngôi vị Thần tượng Âm nhạc 2010 thuộc về Trần Nguyễn Uyên Linh đã làm thỏa lòng hầu hết khán giả và người hâm mộ còn đối với giới chuyên nghiệp, những người ‘sành’ âm nhạc, họ nói gì về sự lên ngôi của cô sinh viên Học viện Ngoại giao?

Cùng đồng tình với 4 ban giám khảo trong cuộc thi Vietnam Idol 2010, nhiều sao 'lớn' cũng giành những mỹ từ đẹp nhất nói về Uyên Linh như nhạc sỹ Huy Tuấn, nhạc sỹ Anh Quân… Tuy vậy với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác, họ lại không coi Uyên Linh là một “hiện tượng” của làng nhạc Việt. 1. Uyên Linh xứng đáng với ngôi vị VietNam Idol 2010 Uyên Linh Nhạc sỹ Anh Quân: Uyên Linh xứng đáng Uyên Linh đăng quang đêm cuối cùng là điều hoàn toàn xứng đáng. Không có gì thắc mắc đối với cả người trong nghề và khán giả. Tuy nhiên sau này để thành người ca sĩ chuyên nghiệp, phải có khả năng biến bài chưa ai biết đến thành bài mà ai cũng thuộc. Đó là cái khác so với cuộc thi: hát những bài đã nổi tiếng, có mẫu, dấu ấn sẵn. Ca sỹ Thu Minh: Uyên Linh hát giống Mỹ Linh Khi nghe Uyên Linh hát, cảm nhận đầu tiên, sự “phiêu linh” lúc đó của tôi giống như cảm giác cách đây rất nhiều năm khi nghe Mỹ Linh hát. Thu Minh có cảm giác như đang xem chính Mỹ Linh hồi trẻ hát. Không biết mọi người có cảm giác giống Thu Minh hay không, tôi thấy Uyên Linh hát giống Mỹ Linh lắm. Tôi không nghĩ chuyện lặp lại một ai đó là điều thất bại như nhiều người quan niệm. Thực sự trong phong cách, đến dáng dấp Uyên Linh cũng vô tình thấp thấp nhỏ nhỏ giống Mỹ Linh. Cách hát, biểu hiện khuôn mặt, xử lý rất giống Mỹ Linh. Ca sỹ Thu Minh Đó là một cô gái mới bước chân vào cuộc thi, từ cuộc thi sẽ còn những bước đường rất dài trong giới showbiz, hãy đợi cô ấy. Hãy cứ bình tĩnh và ngắm nhìn. Nhạc sỹ Huy Tuấn: Hài lòng với kết quả Với vai trò là một trong những người thực hiện chương trình, tôi rất hài lòng với kết quả, với sự thành công của ngày hôm nay. Tôi biết có nhiều khán giả chờ đợi sự đăng quang của Uyên Linh. Sự ủng hộ đó giúp Linh đã thành công và trở thành thần tượng của giới trẻ. Sáu tháng vừa qua, chúng tôi đã làm việc cật lực nhiều lúc tâm trạng rất nặng nề, căng thẳng để có những đêm gala thật hấp dẫn đến với khán giả. Vì thế dù tôi biết nhiều thí sinh có năng lực và triển vọng nhưng tôi chưa có ý định sẽ làm đĩa cho Linh hay cho ai cả. Với một người có khả năng ca hát như Linh, tôi tin bất cứ một nhà sản xuất nào cũng đều mong muốn được hợp tác với cô ấy. 2. Uyên Linh không phải là hiện tượng Ca sỹ Thanh Lam: Uyên Linh hát cũng bình thường thôi Giữa hai thí sinh lọt vào đêm chung kết Idol, tôi vẫn thích Mai Hương hơn. Nhiều người cho rằng Uyên Linh giống như một hiện tượng của âm nhạc Việt, nhưng theo tôi, 22 tuổi không phải là hiện tượng nữa. Nếu cô ấy mới 15 tuổi thì điều đó đúng, còn 22 tuổi vào nghề cũng là muộn rồi. Ca sỹ Thanh Lam Uyên Linh theo tôi về mặt ca hát thì cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém. Với người được học hành thì không gian âm nhạc sẽ mở hơn nhiều. Ca sĩ Tùng Dương: Chưa thấy một cá tính âm nhạc “rất Uyên Linh” Đã được trực tiếp nghe Uyên Linh hát, Tùng Dương thấy Uyên Linh rất có khả năng hát tiếng Anh và hát rất hay. Tùng Dương chưa nghe nhiều những bài hát tiếng Việt mà Uyên Linh thể hiện, nhưng với cách lựa chọn bài của Uyên Linh, Tùng Dương vẫn chưa thấy một cá tính âm nhạc “rất Uyên Linh”, mà vẫn thấy trong đó bóng dáng một ai đó. Và đối với cá nhân mình, Tùng Dương chưa cảm thấy thực sự thú vị. Công chúng đón nhận Uyên Linh như một “hiện tượng âm nhạc”, điều đó tốt. Nhưng quan trọng, sau cuộc thi Uyên Linh phải tiến được xa trên con đường nghệ thuật và phải chứng tỏ được con đường đi của riêng mình, để xứng đáng với những tình cảm yêu mến của khán giả. Ca sỹ Tùng Dương Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Uyên Linh không phải là người hát quá xuất chúng Uyên Linh thắng Idol vì... tự tin. Tại sao Uyên Linh gây được sóng gió nhiều đến thế? Tôi nghĩ rằng không phải vì cô ấy hát quá hay đâu. Bỏ ra ngoài bối cảnh cuộc thi, cô ấy không phải là người hát quá xuất chúng nhưng cô ấy thông minh. Và cái thông minh của cô làm người ta... sướng. Khi cô ấy hát bộc lên rõ cái vẻ thông minh. Càng thế hệ trẻ sự thông minh và hiểu biết phải càng cao. Nói như thế không phải để chê thế hệ cũ nhưng thế hệ cũ theo quan điểm của riêng cá nhân Hà Anh Tuấn thì bản năng nhiều hơn. Quan điểm của Tuấn về thế hệ trẻ: Phải ra biển dù biết chắc rằng ở ngoài biển, mình là hạt cát! Kết Dù nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả và ban giám khảo cuộc thi nhưng ngay sau khi đăng quang, Uyên Linh cũng phải đối mặt với khá nhiều lời tranh cãi từ giới chuyên môn âm nhạc. Trước những lời nhận xét về mình, trên một bài phỏng vấn, Uyên Linh chia sẻ, cô sẽ không nao núng trước những tin đồn. Uyên linh nói: “Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bước vào nghề này. Bình thường khi yêu mến một ca sĩ nào tôi cũng không có thói quen quan tâm đến những chuyện bên lề ngoài giọng hát của người nghệ sĩ đó. Vậy nên bây giờ tôi thấy mình không bị tác động quá nhiều bởi tin đồn.” Trước nhiều ý kiến trái chiều về việc Uyên Linh đăng quang VietNam Idol, cô ca sỹ trẻ vẫn tiếp tục làm cộng đồng mạng phát ‘sốt’ với hai bản cover mới: ‘Trả nợ tình xa’ và ‘Tell him’.

Nguồn Xinhxinh.com.vn: http://xinhxinh.com.vn/chuyen-cua-sao/71529/gioi-chuyen-nghiep-noi-gi-ve-uyen-linh-idol.xinh