Giết thịt bò hàng xóm để lấy bộ lòng nhắm rượu

Thèm uống rượu nhưng không có mồi nhắm, Vi Văn Lê (49 tuổi) và Lô Văn Đức (31 tuổi, cùng trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã lên kế hoạch bắt trộm bò của hàng xóm để làm thịt.

Hai đối tượng Lê và Đức tại cơ quan công an (Ảnh. T. V)

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ Vi Văn Lê (49 tuổi) và Lô Văn Đức (31 tuổi, cùng trú tại xã Bình Chuẩn) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào đêm 23/7, trong khi đi tuần tra trên địa bàn, lực lượng Công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông phát hiện 2 đối tượng đang làm thịt bò dưới chân dốc Kẻm Tẹ của bản Nà Cọ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu về trụ sở để làm việc.

Tại đây, sau một lúc vòng vo chối tội, cả hai thừa nhận đã bắt bò của người hàng xóm là Lô Văn Tinh để giết trộm.

Hai đối tượng thành thật khai nhận, vì thèm lòng bò để nhậu nên đã trộm và giết thịt con bò cái của người hàng xóm.

Tại nhà của hai đối tượng, lực lượng công an phát hiện một bộ lòng bò, một bộ xương sườn, thịt bò đã bị hai đối tượng đem bán.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/giet-thit-bo-hang-xom-de-lay-bo-long-nham-ruou-post232927.info