Giết nữ chủ quán cà phê vì kích dục… 'không phê'

Cho rằng cô nữ chủ quán kích dục làm mình đau, Hậu xù tiền rồi ẩu đả và Hậu giết chủ quán và cướp một mớ tài sản rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nguyễn Hữu Hậu tại tòa ngày 30/11. Ảnh: Tân Châu

Ngày 30/11, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hữu Hậu (28 tuổi, ngụ Huyện Củ Chi) tù chung thân về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 4/11/2014, Hậu đến quán cà phê trên QL22, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Tại đây, Hậu được Ngô Thị Kiều Oanh là chủ quán cà phê mời vào trong phòng kích dục.

Do bị kích dục đau nên Hậu đứng lên trả 130 ngàn đồng, nhưng Oanh đòi 400 ngàn đồng nên hai bên xảy ra ẩu đả nhau.

Oanh lấy 2 con dao tấn công, gây thương tích cho Hậu. Hậu chụp chiếc quạt máy đưa lên đỡ và dùng dây điện siết cổ Oanh bất tỉnh.

Hậu lục túi áo Oanh lấy chìa khóa thì bất ngờ Oanh tỉnh dậy, cầm dao đâm vào tay Hậu và bóp vào vùng kín của Hậu.

Hậu giằng co tước được con dao trên tay Oanh, cắt nhiều nhát vào cổ chị Oanh cho đến chết rồi kéo chị Oanh vào sát vách phòng.

Gây án xong, Hậu vào nhà vệ sinh rửa các vết máu dính trên người, rồi lấy đi tiền, trang sức cùng điện thoại của chị Oanh và bỏ trốn.

Qua truy xét, công an đã bắt được Hậu.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/giet-nu-chu-quan-ca-phe-vi-kich-duc-khong-phe-1079068.tpo