Giết người vì nghi bị miệt thị

Cho rằng bị chị Thu miệt thị, lại không chịu xin lỗi nên Anh tức giận xuống nhà sau dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu của chị Thu.

Hình minh họa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh (SN 1987, trú thôn Xuân Lộc, xã An Xuân, huyện Tuy An) 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h30 ngày 03/8/2016, Anh đang ở nhà thì nghe hàng xóm là chị Nguyễn Thị Thu trong câu chuyện với chồng có nhắc đến Anh và bảo Anh ngu. Sáng 04/8/2016, Anh sang bảo chị Thu qua nhà mình để nói chuyện.

Khi chị Thu sang nhà Anh thì Anh nhiều lần hỏi chị Thu tại sao chửi mình ngu. Tuy nhiên chị Thu không thừa nhận và không xin lỗi.

Cho rằng bị chị Thu miệt thị, lại không chịu xin lỗi nên Anh tức giận xuống nhà sau dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu của chị Thu.

Chị Thu đưa hai tay lên đỡ thì bị đứt lìa ngón trỏ, ngón giữa ở bàn tay trái, gần đứt cánh tay phải và bị nhiều thương tích ở vùng đầu. Lúc này có hai người hàng xóm phát hiện đã kịp thời vào ngăn cản Anh.

Sau khi gây án, vì nghĩ chị Thu đã chết nên Anh chạy vào nhà lấy dao cắt cổ mình để tự tử nhưng không thành. Hậu quả của hành vi nói trên là chị Thu dù thoát chết nhưng bị thương tích 64%.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận và có trách nhiệm bồi thường cho phía bị hại. Trên cơ sở phân tích toàn diện tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

T. Giao

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/giet-nguoi-vi-nghi-bi-miet-thi-d33458.html