Giết người vì mâu thuẫn sau khi "vui vẻ"

Ngày 30/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hữu Hậu (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 4/11/2014, sau khi nhậu xong thì Hậu ghé đến một quán cà phê trên Quốc lộ 22, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM để nghỉ ngơi.

Lúc này, chị Ngô Thị Kiều Oanh (chủ quán) liền đề nghị Hậu vào trong phòng kín để "vui vẻ" với giá 400 ngàn đồng.

Bị cáo Hậu tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Q.B

Tại đây, trong lúc đang hành sự, Hậu kêu đau và yêu cầu chủ quán ngừng lại. Tiếp đó, Hậu trả cho chủ quán số tiền 130 ngàn đồng.

Không chấp nhận số tiền đó, chị Oanh liền khóa cửa không cho Hậu đi. Chủ quán còn lấy hai con dao tấn công khiến Hậu bị thương.

Tức giận, Hậu liền lấy dây điện siết cổ chị Oanh đến bất tỉnh rồi dùng dao sát hại. Sau khi gây án, bị cáo lấy một số tài sản của nạn nhân gồm: Điện thoại, trang sức… rồi bỏ trốn.

Sau đó ít ngày, Hậu bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/giet-nguoi-vi-mau-thuan-sau-khi-vui-ve-d50663.html