Giết người vì cái... bờ rào

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc rào vườn, Võ Hữu Ba đã dùng dao đâm chết người hàng xóm để rồi phải nhận 20 năm tù giam.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử đối với bị cáo Võ Hữu Ba (SN 1990, trú tại xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An), tuyên Ba mức án 20 năm tù giam về tội giết người.

Võ Hữu Ba trước vành móng ngựa.

Nội dung vụ án cho biết, chiều ngày 23/0/2017, Võ Hữu Ba chặt tre rào vườn thì hàng xóm là anh Đinh Văn Bảy cho biết không được rào.

Dù xảy ra mâu thuẫn, cãi vã giữa gia đình Ba với gia đình anh Bảy nhưng Ba vẫn tiếp tục rào. Đến chiều cùng ngày, anh Võ Hữu Triển (SN 1982, ở cạnh nhà) đến ngăn cản, nhổ cọc rào lên ném vào trong vườn nhà Ba.

Sau đó, Ba và anh Triển xảy ra ẩu đả. Bức xúc vì bị đánh trúng chỗ tay đau, Ba vào nhà lấy con dao mẹo (dao người Mông) ra đâm một nhát vào người anh Triển khiến anh Triển bị thương, bỏ chạy và kêu cứu.

Nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 1/2/2017, Võ Văn Ba đến cơ quan công an đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

Ngoài mức án 20 năm tù giam về tội giết người, Tòa án còn buộc Ba phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng, chu cấp nuôi 2 con nhỏ của anh Triển đến năm 18 tuổi.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/giet-nguoi-vi-cai-bo-rao-d43320.html