Giết người vì bị trêu lúc uống rượu

Trong lúc Y Wăn uống rượu, Y Võ (Đắk Lắk) được cho là dùng tay chọc vào người thanh niên hơn tuổi dẫn đến ẩu đả.

Ngày 24/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử lưu động và tuyên 19 năm tù với Y Wăn Niê (35 tuổi, người địa phương) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Y Võ Mlô (32 tuổi, ngụ cùng làng).

Theo cáo trạng, tối 31/5, Y Wăn cùng bạn đến nhà người quen để uống rượu. Y Võ và ba thanh niên khác đến chơi sau đó.

Trong lúc Y Wăn uống rượu, Y Võ được cho là dùng tay chọc vào người thanh niên hơn tuổi để trêu đùa. Việc này khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Y Wăn tại tòa. Ảnh: Minh Quý.

Được mọi người can ngăn, Y Wăn bỏ về nhà lấy dao rồi trở lại hiện trường để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy Y Wăn cầm dao, Y Võ lấy ná cao su định bắn nhưng bị đối phương đâm trúng ngực. Sau khi gây án, hung thủ vứt dao vào rẫy cà phê và bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Khai tại tòa, bị cáo cho hay trước đây có mâu thuẫn với Y Võ nên khi bị trêu chọc đã không giữ được bình tĩnh.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giet-nguoi-vi-bi-treu-luc-uong-ruou-post700424.html